Tài xế đánh người khi bị nhắc dừng đèn đỏ quá lâu ở Thanh Xuân khai gì?

Việt Dũng |

Vũ Ngọc Long (48 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay trước khi tấn công một tài xế trên đường, ông ta bị người này "to tiếng".

Ngày 4.1, tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), tài xế Vũ Ngọc Long đã có lời khai ban đầu về việc đánh người giữa phố.

Ông Long khai, khoảng 20h30 ngày 31.12.2020, cùng gia đình đi trên xe ô tô nhãn hiệu Toyota BKS 29C - 583.XX, di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến. Khi đến đoạn lối rẽ quay đầu xe, ô tô gặp sự cố nên Long dừng xe lại.

Lúc này, anh Phạm Thiên A. (26 tuổi, ở TPHCM, hiện trú tại Chung cư số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) điều khiển ô tô đi phía sau đã xuống xe và chửi bới (?) Long. Sau đó, cả hai bên xảy ra xô xát, chửi bới, ẩu đả dẫn đến việc Long dùng chân đánh anh A.

Tuy nhiên, tài xế A. cho biết, khi đi đến đoạn quay đầu xe thì chiếc ô tô trên dừng chắn lối quay đầu khiến xe của anh không đi tiếp được.

Anh A. xuống xe, đi đến nói chuyện với tài xế, yêu cầu người này di chuyển nhưng Long hạ kính chửi bới anh A.. Tiếp đó, Long mở cửa xe đi xuống lao tới hành hung anh A.

Khi nạn nhân chặn xe, nói sẽ báo công an, Long cầm theo vật dài khoảng 10 cm kề vào cổ anh A., đánh liên tiếp khiến nạn nhân chảy máu.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nam tài xế đánh người nhắc nhở dừng đèn đỏ có dấu hiệu 2 tội danh

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc nam tài xế xe bán tải đánh người sau khi bị nhắc nhở vì dừng ôtô đèn đỏ quá lâu có dấu hiệu tội gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Hà Nội: Đã xác định được tài xế hành hung người nhắc nhở ở điểm dừng đèn đỏ

Việt Dũng |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tìm được tài xế xe bán tải hành hung nam thanh niên vì bị nhắc nhở dừng chờ đèn đỏ quá lâu và cho biết người này không phải cảnh sát.

1.947 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, tai nạn giao thông toàn quốc giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, người chết, người bị thương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nam tài xế đánh người nhắc nhở dừng đèn đỏ có dấu hiệu 2 tội danh

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc nam tài xế xe bán tải đánh người sau khi bị nhắc nhở vì dừng ôtô đèn đỏ quá lâu có dấu hiệu tội gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Hà Nội: Đã xác định được tài xế hành hung người nhắc nhở ở điểm dừng đèn đỏ

Việt Dũng |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tìm được tài xế xe bán tải hành hung nam thanh niên vì bị nhắc nhở dừng chờ đèn đỏ quá lâu và cho biết người này không phải cảnh sát.

1.947 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, tai nạn giao thông toàn quốc giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, người chết, người bị thương.