Tài xế container dương tính với ma túy nói do uống phải nước "lạ"

Việt Dũng |

Quách Cao N. (42 tuổi, trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh) khi bị kiểm tra hành chính, test ma túy cho kết quả dương tính, thì đổ cho việc uống phải "nước lạ" trong buổi sinh nhật.

Chiều 21.8, Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông thực hiện kế hoạch của Bộ Công an.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp tài xế vi phạm về ma túy, nồng độ cồn.

Khoảng 15h cùng ngày, tổ công tác dừng xe container do tài xế Quách Cao N. điều khiển.

Sau đó, tổ công tác đã kiểm tra nhanh ma túy tài xế N. bằng hình thức lấy mẫu nước tiểu và kiểm tra nhanh tại chỗ. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy tài xế N. dương tính với ma túy.

Tài xế N. cho rằng, hôm trước (20.8) cùng một đồng nghiệp đi sinh nhật. Tại bữa tiệc, N. được bạn cho uống coca.

N. cho rằng, trong nước coca không biết có pha gì hay không. Tuy nhiên sau đó, anh ta thấy buồn nôn, khó chịu trong người, cả đêm mất ngủ.

Theo đại diện lực lượng cảnh sát giao thông, tài xế N. sẽ bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Phát hiện 19 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke

Vũ Tiến |

Kiểm tra đột xuất một quán karaoke thuộc tổ 15, khóm Đông Phú 1, phường Đông Xuyên (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện 19 đối tượng dương tính với ma túy.

TPHCM: Tài xế bỏ xe khi bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Anh Tú - Nam Hiệp - Chân Phúc |

Tối 1 và 2.8,  Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08, Công an TPHCM) triển khai kế hoạch tuần tra và xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn theo quy định. Bên cạnh những trường hợp chấp hành theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cũng có một số trường hợp phản ứng khi biết mức phạt cao. Đi xe máy không mang theo giấy tờ, vi phạm nồng độ cồn mức cao, tài xế tên T. (ngụ quận Thủ Đức) bị phạt hơn 7 triệu đồng và nói bỏ xe.


Cảnh sát giao thông Hà Nội xử phạt gần 3.000 tài xế "ma men"

Việt Dũng |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội, trong số gần 190.000 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý, có gần 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

An Giang: Phát hiện 19 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke

Vũ Tiến |

Kiểm tra đột xuất một quán karaoke thuộc tổ 15, khóm Đông Phú 1, phường Đông Xuyên (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện 19 đối tượng dương tính với ma túy.

TPHCM: Tài xế bỏ xe khi bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Anh Tú - Nam Hiệp - Chân Phúc |

Tối 1 và 2.8,  Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08, Công an TPHCM) triển khai kế hoạch tuần tra và xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn theo quy định. Bên cạnh những trường hợp chấp hành theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cũng có một số trường hợp phản ứng khi biết mức phạt cao. Đi xe máy không mang theo giấy tờ, vi phạm nồng độ cồn mức cao, tài xế tên T. (ngụ quận Thủ Đức) bị phạt hơn 7 triệu đồng và nói bỏ xe.


Cảnh sát giao thông Hà Nội xử phạt gần 3.000 tài xế "ma men"

Việt Dũng |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội, trong số gần 190.000 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý, có gần 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.