Tài xế cố thủ 5 tiếng trên xe khi bị yêu cầu kiểm tra tải trọng

Hoàn Nhân |

Khi được lực lượng chức năng yêu cầu cân tải trọng xe thì tài xế không chấp hành, cố thủ 5 tiếng trên xe.

Chiều 19.5, Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa xử phạt xe vượt tải trọng, với số tiền 36 triệu đồng.

Khoảng 22h ngày 18.5, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Bình Phục, huyện Thăng Bình), tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình đã phát hiện ôtô tải 78C-041.80 chở ximăng chạy hướng Nam- Bắc, có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Khi được tổ công tác yêu cầu cân tải trọng xe, lái xe tải là Nguyễn Đức Khánh (38 tuổi, trú huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) không chấp hành, cố thủ trên xe.  Đến 3h ngày 19.5, tổ công tác thực hiện tuyên truyền, thuyết phục, lái xe tải mới đồng ý đưa xe đi cân tải trọng. Kết quả cân cho thấy xe vượt tải trọng 61,37%.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH vật tư và thương mại Thái Vương và tài xế điều khiển phương tiện với tổng số tiền 36 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng  tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế Khánh.

Hoàn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm xe cơi nới kích thước thùng chở quá tải trọng

Minh Hạnh |

Trước việc xe quá tải đang bùng phát trở lại khi lưu thông trên nhiều tuyến đường, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị trong ngành kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Nợ nần do cờ bạc, đối tượng trộm tàu thuỷ chở hàng tải trọng hơn 400 tấn

Đặng Luân |

Do nợ nần cờ bạc, các đối tượng bàn nhau đánh cắp tàu neo trên sông tải trọng hơn 400 tấn, trị giá 1,4 tỉ đồng.

Xử lý trên 1.500 xe vi phạm chở quá tải trọng

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 10.2019, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 14.114 xe, trong đó có 1.539 xe vi phạm, tước 521 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 16,54 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xử lý nghiêm xe cơi nới kích thước thùng chở quá tải trọng

Minh Hạnh |

Trước việc xe quá tải đang bùng phát trở lại khi lưu thông trên nhiều tuyến đường, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị trong ngành kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Nợ nần do cờ bạc, đối tượng trộm tàu thuỷ chở hàng tải trọng hơn 400 tấn

Đặng Luân |

Do nợ nần cờ bạc, các đối tượng bàn nhau đánh cắp tàu neo trên sông tải trọng hơn 400 tấn, trị giá 1,4 tỉ đồng.

Xử lý trên 1.500 xe vi phạm chở quá tải trọng

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 10.2019, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 14.114 xe, trong đó có 1.539 xe vi phạm, tước 521 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 16,54 tỉ đồng.