Tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng do không nhường đường đoàn xe ưu tiên

Việt Dũng |

Chiều 12.7, Cục CSGT đã lập biên bản xử lý lái xe không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo đó, khoảng 14h42 phút chiều cùng ngày, trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn Km224 theo hướng Ninh Bình – Hà Nội, đoàn xe ưu tiên do Cục CSGT dẫn đoàn đã gặp xe đầu kéo biển số 60C - 01566 kéo theo rơ moóc 72R- 000.52 đang lưu thông cùng chiều tại làn trong cùng sát dải phân cách giữa của đường cao tốc.

Tổ cảnh sát dẫn đoàn đã phát tín hiệu còi đèn ưu tiên yêu cầu lái xe nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Tuy nhiên lái xe ko chấp hành, không nhường đường cho đoàn trên một đoạn đường dài.

Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình ghi lại và được chuyển đến lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ trên tuyến để xử lý theo quy định.

Tài xế được xác định là Trần V. H. (SN 1961), thường trú tại Khánh Hòa.

Theo Đội tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT, với hành vi vi phạm không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ được quy định tại điểm h, Khoản 5, Điều 5, NĐ 100/2019/NĐ – CP,  tài xế Huế đã bị phạt 2,5 triệu đồng, và tước GPLX 2 tháng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xe chở công nhân cản đường xe chữa cháy: 2 tài xế bị tước bằng lái

Thanh Chung |

Hai tài xế lái xe chở công nhân của Công ty Doosan Vina (trụ sở tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) làm cản trở xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ bị tước giấy phép lái xe 2 tháng, và phạt 4 triệu đồng cho mỗi tài xế.

Tài xế bức xúc khi bị xe tải, xe container "rùa bò" cản trở trên cao tốc

Huân Cao - Quân Trường |

Nhiều xe tải khi tham gia trên cao tốc chạy với tốc độ "rùa bò", nhưng vẫn chiếm làn trái gây cản trở cho các phương tiện lưu thông phía sau. Điều này không chỉ xảy ra ùn ứ trên cao tốc, mà còn dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn khi xe đi sau tìm cách vượt lên trước.

Nữ tài xế cản trở đoàn xe ưu tiên bị tước bằng lái xe 3 tháng

Mai Hường |

Phớt lờ hiệu lệnh thông báo nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, nữ tài xế bị triệu tập, lập biên bản xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 3 tháng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Xe chở công nhân cản đường xe chữa cháy: 2 tài xế bị tước bằng lái

Thanh Chung |

Hai tài xế lái xe chở công nhân của Công ty Doosan Vina (trụ sở tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) làm cản trở xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ bị tước giấy phép lái xe 2 tháng, và phạt 4 triệu đồng cho mỗi tài xế.

Tài xế bức xúc khi bị xe tải, xe container "rùa bò" cản trở trên cao tốc

Huân Cao - Quân Trường |

Nhiều xe tải khi tham gia trên cao tốc chạy với tốc độ "rùa bò", nhưng vẫn chiếm làn trái gây cản trở cho các phương tiện lưu thông phía sau. Điều này không chỉ xảy ra ùn ứ trên cao tốc, mà còn dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn khi xe đi sau tìm cách vượt lên trước.

Nữ tài xế cản trở đoàn xe ưu tiên bị tước bằng lái xe 3 tháng

Mai Hường |

Phớt lờ hiệu lệnh thông báo nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, nữ tài xế bị triệu tập, lập biên bản xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 3 tháng.