Tai nạn giảm trên 3 tiêu chí trong ngày đầu nghỉ lễ

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu nghỉ lễ 30.4, tai nạn giao thông cả nước giảm cả về số vụ, số người thương vong.

Cụ thể, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tính đến chiều 30.4, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ; làm 13 người chết; bị thương 11 người; so với ngày lễ 30.4.2020 thì giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương. Tai nạn giao thông đường sắt và đường thuỷ không xảy ra.

Thực hiện cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30.4, 1.5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Kết quả ngày 30.4, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiến hành kiểm tra lập biên bản 8.388 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 10 tỉ 669 triệu đồng.

Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ xử lý 8.067 trường hợp, tạm giữ 47 xe ôtô, 1.319 xe môtô, tước 692 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 622 trường hợp, sử dụng ma túy 5 trường hợp. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy xử lý 229 trường hợp, phạt tiền 522 triệu đồng.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, qua trích xuất dữ liệu trên hệ thống giám sát của Cục, trong khoảng thời gian từ 8h6-8h38 ngày 30.4, tại 1 điểm camera giám sát trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ghi nhận 91 trường hợp vi phạm (49 phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp, 42 phương tiện lái xe không thắt dây an toàn).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tránh xe sai quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị tước giấy phép lái xe

Trang Thiều |

Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau, người điều khiển phải giảm tốc độ và cho xe đi về bên phải theo chiều xe chạy của mình. Nếu tránh xe sai quy định sẽ bị xử phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

4 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra hơn 4.200 vụ tai nạn giao thông

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 29.4, theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 tháng đầu năm 2021, cả nước đã xảy ra hơn 4.200 vụ tai nạn giao thông.

Quý I/2021, trên 1.670 người chết vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Sáng 9.4, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác quý I/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Tránh xe sai quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị tước giấy phép lái xe

Trang Thiều |

Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau, người điều khiển phải giảm tốc độ và cho xe đi về bên phải theo chiều xe chạy của mình. Nếu tránh xe sai quy định sẽ bị xử phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

4 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra hơn 4.200 vụ tai nạn giao thông

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 29.4, theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 tháng đầu năm 2021, cả nước đã xảy ra hơn 4.200 vụ tai nạn giao thông.

Quý I/2021, trên 1.670 người chết vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Sáng 9.4, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác quý I/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người.