Ông Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc, phụ trách 13 khoa, phòng trong đó có phòng Vật tư thiết bị y tế và kiêm Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị cáo buộc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, với vai trò và nhiệm vụ được giao, ông Khiếu là người chịu trách nhiệm về chất lượng nước sử dụng trong lọc máu, nhưng đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới, để xảy ra tình trạng trong một thời gian dài tại đơn nguyên lọc máu sau khi sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO đều tùy tiện đưa luôn vào sử dụng khi chưa có kết quả xét nghiệm.
Trước bục khai báo, ông Hoàng Đình Khiếu cho rằng, thời gian lọc máu cho các bệnh nhân bắt đầu từ lúc 7h30 sáng 29.5.2017.
Đến khoảng 8h30, ông Khiếu biết tin xảy ra sự cố chạy thận. "Thời điểm đó, một số bệnh nhân lọc máu tại Đơn nguyên thận nhân tạo có biểu hiện ngứa, đau bụng, khó thở. Lúc này đã có 7 bệnh nhân tử vong rồi. Một số khác được đưa đến Bệnh viện TP Hòa Bình để thải độc".
HĐXX hỏi, hệ thống lọc nước RO thuộc thẩm quyền quản lý của ai? Ông Khiếu cho biết, khi các thiết bị máy móc được nhập mới, phòng vật tư sẽ bàn giao cho khoa Hồi sức tích cực bảo quản, trực tiếp là lãnh đạo khoa. Lãnh đạo khoa, sau đó đã giao cho bác sĩ Hoàng Công Tình chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý hệ thống này.
Với vai trò là Phó giám đốc phụ trách phòng vật tư kiêm trưởng khoa Hồi sức tích cực, ông Khiếu có trách nhiệm giúp việc cho giám đốc và chịu trách nhiệm khi quyết định một số đầu việc. Bởi đầu việc rất nhiều nên ông Khiếu chỉ bao quát chung.
Trong khoa Hồi sức tích cực và Đơn nguyên thận nhân tạo, khoa giao cho bác sĩ Tình phụ trách chuyên môn chính. Về chuyên môn giao chữa trị bệnh nhân thì giao cho các bác sĩ điều trị trực tiếp. Điều dưỡng Nguyễn Thu Hằng được khoa Hồi sức tích cực phân công nhiệm vụ điều dưỡng ở đơn nguyên thận nhân tạo.
Trách nhiệm của ông Khiếu phải đảm bảo chất lượng nước sau sửa chữa. Ông cũng biết một ngày trước đó đơn nguyên có sửa chữa hệ thống lọc nước RO. Tuy nhiên trước thời điểm xảy ra sự cố ông Khiếu chưa nhận được ai thông báo. Ngày 29.5.2017, ông Khiếu cũng chưa nhận được báo cáo và chưa chỉ đạo ai vận hành hệ thống lọc nước RO.
Ngoài trả lời về thẩm quyền quản lý hệ thống lọc nước RO, ông Hoàng Đình Khiếu còn nói về việc bố trí nhân lực trong khoa đi học tập kinh nghiệm về chuyên môn chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Ông Khiếu cho rằng, trưởng khoa có quyền bố trí nhân lực trong khoa cho phù hợp. Khoa có 26 bác sĩ, điều dưỡng nên căn cứ vào trình độ chuyên môn của từng người để phân công nhiệm vụ cụ thể.
Nhiệm vụ của khoa Hồi sức tích cực là đào tạo con người về kỹ thuật lọc máu. Bởi vậy khoa đã cử người đi học về kỹ thuật lọc máu.