Sự ăn năn trong phiên toà xét xử đại án BIDV

Việt Dũng |

Ngoài thừa nhận sai phạm dẫn đến hậu quả BIDV bị thiệt hại hơn 1.600 tỉ đồng, 1 số bị cáo gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo, cán bộ ngân hàng này; cùng với đó, đại diện BIDV cũng tha thiết xin giảm nhẹ cho các cựu cán bộ.

Các bị cáo ăn năn

Chiều 2.11, TAND Hà Nội sẽ ra phán quyết với 12 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà), Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng), khiến BIDV thiệt hại hơn 1.600 tỉ đồng.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều thể hiện sự ăn năn, sau khi thừa nhận sai phạm để dẫn đến hậu quả khiến BIDV thiệt hại số tiền trên.

Bị cáo Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, cháu họ của cựu Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà) ngoài mong được giảm nhẹ hình phạt, cũng gửi xin lỗi tới các chú, anh của BIDV vì hành vi phạm tội của bị cáo để phải vướng lao lý. Bị cáo còn mong HĐXX xem xét cho bị cáo Lê Thị Vân Anh (cán bộ BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh).

Bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) cũng thể hiện sự ăn năn, mong được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo còn gửi lời xin lỗi tới BIDV, BIDV Hà Thành, vì hành vi sai trái của bị cáo đã liên luỵ đến các cán bộ (trong đó có một số bị cáo).

Xin giảm nhẹ cho cán bộ sai phạm

Tại phiên toà, bà Nguyễn Thị Phương, đại diện cho bị hại - BIDV trong phần nêu quan điểm, cho rằng, căn cứ vào bối cảnh diễn ra hai vụ việc, nguyên nhân khách quan và chủ quan... tính chất mức độ vi phạm, nhân thân đều là những công dân tốt; quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội, cho ngành ngân hàng và đóng góp lớn cho BIDV, vì vậy, BIDV trân trọng và tha thiết kính đề nghị HĐXX độ lượng, nhân văn và bao dung, xem xét, giảm hình phạt thấp nhất có thể cho cả 8 cựu cán bộ.

Bà Phương nhấn mạnh mong muốn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Lê Thị Vân Anh - bị cáo nữ duy nhất, là cán bộ ngân hàng trong vụ án.

Bà Phương trình bày với nhân thân, hoàn cảnh gia đình, động cơ, mức độ phạm tội, sự hợp tác phối hợp có hiệu quả với cơ quan chức năng trước đây, hiện nay và cả sau này, chúng tôi thấy không nên cách ly chị Vân Anh ra khỏi xã hội. Cũng là Phụ nữ Việt Nam, trong dịp tháng 10 ý nghĩa này, càng thôi thúc tôi thay mặt Ngân hàng BIDV và đặc biệt là 14.900 cán bộ nữ đang công tác trong hệ thống BIDV, mạnh dạn tha thiết đề nghị HĐXX cảm thông, chia sẻ, cho chị Vân Anh được hưởng sự khoan hồng, nhân văn... được hưởng án treo.

Không chỉ đại diện BIDV, bị cáo Trần Anh Quang, cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh Kiều Đình Hoà cũng xin toà xem xét giảm nhẹ cho cấp dưới - Lê Thị Vân Anh.

Bị cáo Hoà thừa nhận sai phạm trong khi giải ngân cho Công ty Bình Hà vay tiền thực hiện dự án chăn nuôi bò. Ông Hoà cho rằng, cáo trạng quy kết bản thân và cấp dưới (Vân Anh) tham gia tích cực trong sai phạm tại Công ty Bình Hà. Tuy nhiên, nếu tham gia tích cực thì số vốn giải ngân cho dự án không dừng lại ở 950 tỉ mà phải là 2.000 tỉ.

"Nếu bị cáo và bị cáo Vân Anh tham gia tích cực thì ông Đinh Văn Dũng - cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà không thể có đơn gửi ông Trần Bắc Hà để tố cáo chi nhánh Hà Tĩnh không giải ngân cho Bình Hà", ông Hoà nêu.

Sau cùng, bị cáo Hoà mong toà xem xét cho bản thân và bị cáo Vân Anh. "Mong HĐXX xem xét tạo điều kiện cho bị cáo Vân Anh được tiếp tục thực hiện công việc của mình, đóng góp vào sự phát triển của BIDV; thực hiện thiên chức, vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình", ông Hoà trình bày.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xét xử đại án BIDV thất thoát nghìn tỉ: Luật sư cung cấp chứng cứ mới

Việt Dũng |

Luật sư Trần Minh Hải, bào chữa cho ông Trần Lục Lang (cựu Phó tổng giám đốc BIDV) trình bày thông tin mới liên quan đến công ty Bình Hà và đề nghị toà xem xét.

Các bị cáo hầu toà trong đại án BIDV thất thoát nghìn tỉ

Việt Dũng |

12 bị cáo, trong đó có cựu lãnh đạo ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hầu toà với cáo buộc gây thất thoát gần 1.700 tỉ đồng.

Đại án BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ: Triệu tập gần 120 cá nhân, tổ chức

Việt Dũng |

Hôm nay (26.10), 12 bị cáo trong đại án BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ đồng hầu toà do có những sai phạm trong cho vay, vay vốn của ngân hàng này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Xét xử đại án BIDV thất thoát nghìn tỉ: Luật sư cung cấp chứng cứ mới

Việt Dũng |

Luật sư Trần Minh Hải, bào chữa cho ông Trần Lục Lang (cựu Phó tổng giám đốc BIDV) trình bày thông tin mới liên quan đến công ty Bình Hà và đề nghị toà xem xét.

Các bị cáo hầu toà trong đại án BIDV thất thoát nghìn tỉ

Việt Dũng |

12 bị cáo, trong đó có cựu lãnh đạo ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hầu toà với cáo buộc gây thất thoát gần 1.700 tỉ đồng.

Đại án BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ: Triệu tập gần 120 cá nhân, tổ chức

Việt Dũng |

Hôm nay (26.10), 12 bị cáo trong đại án BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ đồng hầu toà do có những sai phạm trong cho vay, vay vốn của ngân hàng này.