Sơn La thu giữ hàng nghìn mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Trần Trọng |

Sơn La - Ngày 13.10, Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết vừa phát hiện số lượng lớn mặt hàng là quần áo, phụ tùng động cơ không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, từ ngày 4 - 9.10, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Công an huyện Mộc Châu tiến hành kiểm tra đối với 3 cơ sở kinh doanh quần áo may sẵn tại huyện Mộc Châu gồm của bà Trịnh Thị Hải (tại tiểu khu 40, Thị trấn Nông trường); ông Nguyễn Tuấn Tú (tại tiểu khu Bệnh viện II, Thị trấn Nông trường), ông Trần Bá Giới, tại tiểu khu Chè đen II, Thị trấn Nông trường).

Tại thời điểm kiểm tra, 3 cửa hàng bày bán 325 sản phẩm quần áo may sẵn các loại toàn bộ số hàng hóa không có thông tin về nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Các chủ hộ kinh doanh cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trên.

Đến ngày 10.10, lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh phụ tùng máy nông nghiệp có địa chỉ tại  tiểu khu 68, Thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu do Bà Nguyễn Thị Anh Thư làm chủ.

Đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng bày bán 1.200 sản phẩm phụ tùng máy nông nghiệp các loại, trên sản phẩm hàng hóa không có căn cứ để xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa theo quy định.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, trình Đội trưởng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở kinh doanh về hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với số tổng số tiền thu phạt gần 85 triệu đồng (trong đó trị giá hàng hóa vi phạm gần 60 triệu đồng), tịch thu toàn bộ số hàng trên.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hàng nhái

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một hộ kinh doanh bán sản phẩm áo quần... có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hải Dương: Phát hiện ôtô chở 200 điện thoại di động không rõ nguồn gốc

Thiên Hà |

Tối 19.9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Kim Thành vừa phát hiện ôtô chở 200 điện thoại di động thông minh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 90 bình khí cười không rõ nguồn gốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Rạng sáng ngày 14.9, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt kiểm tra xe ô tô tải phát hiện 89 bình khí cười không rõ nguồn gốc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Phát hiện 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hàng nhái

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một hộ kinh doanh bán sản phẩm áo quần... có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hải Dương: Phát hiện ôtô chở 200 điện thoại di động không rõ nguồn gốc

Thiên Hà |

Tối 19.9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Kim Thành vừa phát hiện ôtô chở 200 điện thoại di động thông minh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 90 bình khí cười không rõ nguồn gốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Rạng sáng ngày 14.9, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt kiểm tra xe ô tô tải phát hiện 89 bình khí cười không rõ nguồn gốc.