Sơn La bắt giữ xe tải chở lượng lớn hoa quả không nguồn gốc

Minh Nguyễn |

Cơ quan chức năng ở Sơn La vừa phát hiện, bắt giữ một chiếc xe tải chở số lượng lớn hoa quả không có nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào hồi 16h ngày 8.10, tại Tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự Kinh tế Ma túy (Công an huyện Mường La) chủ trì phối hợp với Đội QLTT số 1 tỉnh Sơn La kiểm tra xe tải mang BKS 26C-106.84 do ông Phan Tuấn Thành (SN 1976, trú xã Còi Nòi, huyện Mai Sơn) làm chủ điều khiển.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên thùng xe chở 170 thùng hoa quả như hồng, nho, lựu, cảm, lê, táo với trọng lượng  khoảng 3,5 tấn.

Các thùng quả có chữ nước ngoài (Trung Quốc) không giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu, lái xe khai nhận, mua số hàng hóa trên ở tỉnh Lào Cai mang về địa phận huyện Mường La bán cho các hộ kinh doanh và không có bất cứ giấy tờ thủ tục gì liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ phương tiện, tịch thu số hàng hóa trên và tiếp tục xử lý theo quy định.

Video ghi nhận quá trình phát hiện bắt giữ số hoa quả trên:

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Công an Sơn La kiểm tra việc đón người về từ vùng dịch trong đêm

Minh Nguyễn |

Trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã kiểm tra công tác đón công dân từ vùng dịch về địa phương lúc đêm khuya.

Công dụng bất ngờ của miếng xốp lưới bọc hoa quả

Hải Ngọc (T/H) |

Miếng xốp lưới bọc hoa quả đã đem lại rất nhiều công dụng trong đời sống hàng ngày.

Người từ các tỉnh phía Nam trở về Sơn La cần chuẩn bị gì?

An Trịnh |

Các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang lên phương án, chuẩn bị kịch bản đón người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Giám đốc Công an Sơn La kiểm tra việc đón người về từ vùng dịch trong đêm

Minh Nguyễn |

Trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã kiểm tra công tác đón công dân từ vùng dịch về địa phương lúc đêm khuya.

Công dụng bất ngờ của miếng xốp lưới bọc hoa quả

Hải Ngọc (T/H) |

Miếng xốp lưới bọc hoa quả đã đem lại rất nhiều công dụng trong đời sống hàng ngày.

Người từ các tỉnh phía Nam trở về Sơn La cần chuẩn bị gì?

An Trịnh |

Các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang lên phương án, chuẩn bị kịch bản đón người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam.