Soi camera, bắt được tên trộm hàng chục chiếc điện thoại

NGUYÊN CƯỜNG |

Đối tượng Trung khai nhận đã thực hiện vụ trộm lấy đi hàng chục chiếc điện thoại và tài sản tại một cửa hàng điện thoại di động tại xã Hương An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Ngày 5.7, Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Nho Trung (SN 2001, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại một cửa hàng trên địa bàn huyện.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 23.6, anh Nguyễn Duy Thuận - chủ cửa hàng điện thoại Duy Thuận - xem camera an ninh của cửa hàng, qua hình ảnh phát hiện có điều bất thường nên đến quán để kiểm tra.

Khi đến cửa hàng, anh Thuận phát hiện có kẻ đã đột nhập vào cửa hàng và lấy đi hàng chục điện thoại di động có giá trị và nhiều tài sản khác.

Ngay sau đó vụ trộm được trình báo đến cơ quan chức năng để truy tìm tên trộm. Nhận được tin báo, Công an huyện Quế Sơn đã dùng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được Trung là đối tượng khả nghi và tạm giữ để điều tra.

NGUYÊN CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tin chính thức vụ nghi can trộm cắp tài sản tử vong ở trụ sở công an

Phạm Đông |

Sau khi tới cơ quan công an làm việc về một vụ trộm cắp tài sản, anh P.X.T (Nam Sách, Hải Dương) được cho đã tự tử bằng dây điện, tuy nhiên gia đình nạn nhân yêu cầu làm rõ vụ việc.

Ra tù 8 tháng, lại đi trộm cắp để mua ma túy

Phạm Đông |

Ngày 16.5, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Nguyên SN 1988, ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu  để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Ứng dụng phát hiện đối tượng trộm cắp "tiềm năng"

THEO VAAK |

Ứng dụng Vaak Eye của công ty Vaak (Nhật Bản) có thể cảnh báo trước cho nhân viên cửa hàng về những đối tượng trộm cắp. Công nghệ này được dự đoán sẽ làm giảm hơn 75% các trường hợp trộm cắp tại các cửa hàng nơi Vaak Eye được lắp đặt.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tin chính thức vụ nghi can trộm cắp tài sản tử vong ở trụ sở công an

Phạm Đông |

Sau khi tới cơ quan công an làm việc về một vụ trộm cắp tài sản, anh P.X.T (Nam Sách, Hải Dương) được cho đã tự tử bằng dây điện, tuy nhiên gia đình nạn nhân yêu cầu làm rõ vụ việc.

Ra tù 8 tháng, lại đi trộm cắp để mua ma túy

Phạm Đông |

Ngày 16.5, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Nguyên SN 1988, ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu  để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Ứng dụng phát hiện đối tượng trộm cắp "tiềm năng"

THEO VAAK |

Ứng dụng Vaak Eye của công ty Vaak (Nhật Bản) có thể cảnh báo trước cho nhân viên cửa hàng về những đối tượng trộm cắp. Công nghệ này được dự đoán sẽ làm giảm hơn 75% các trường hợp trộm cắp tại các cửa hàng nơi Vaak Eye được lắp đặt.