“Sốc” với công thức pha chế hàng triệu lít xăng giả

Hữu Long |

Chỉ với tỉ lệ từ 30-50% xăng A95, các đối tượng đã pha chế thêm dung môi, chất tạo màu để làm ra xăng A95 giả. Cũng có trường hợp đối tượng chỉ dùng dung môi và chất kích RON, cộng với bột màu vàng cũng có thể tạo ra hợp chất xăng A95 giả...

Xe dùng xăng giả nguy cơ cháy cao

Cuộc họp báo do lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức vào sáng 6.6 liên quan đến đường dây xăng giả đã tiết lộ nhiều thủ đoạn tạo ra xăng giả của các các đối tượng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Sau khi thông tin báo chí về quá trình phối hợp với Bộ Công an phá sập đường dây xăng giả, đại tá Lê Vinh Quy – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thêm, qua các bằng chứng tại hiện trường ở TP. HCM, tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ…, lực lượng công an nhận định các đối tượng trong đường dây xăng giả đã sử dụng thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Cụ thể, chúng mua dung môi pha với xăng A95 với tỉ lệ từ 30-50%, hòa với chất tạo màu nhằm tăng khối lượng xăng A95.

Đại tá Lê Vinh Quy giải thích dung môi mà các đối tượng sử dụng thật ra là các sản phẩm trong quá trình chưng cất dầu mỏ được dùng trong công nghiệp, pha trộn sơn, phụ gia.

Cũng có trường hợp các đối tượng dùng dung môi và chất kích RON, cộng với bột màu vàng cũng có thể tạo ra hợp chất A95 giả…

Hợp chất xăng giả do công an cung cấp. Ảnh: L.X
Hợp chất xăng giả do công an cung cấp. Ảnh: L.X

Đại tá Lê Vinh Quy cho biết, cơ quan công an sau khi mang 100 mẫu xăng đi giám định thì có kết quả là các mẫu xăng không phù hợp với quy định quy chuẩn Việt Nam…

“Những mẫu xăng không đạt tiêu chuẩn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và có thể gây hỏng. Trong thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ các phương tiện khi tham gia giao thông.

Chúng tôi cũng nghiên cứu đây là một trong nhiều nguyên nhân gây ra cháy nổ. Tuy nhiên, cũng cần nghiên cứu từng vụ thì mới biết rõ từng nguyên nhân” – đại tá Lê Vinh Quy tiết lộ.

Trịnh Sướng chỉ là "mắt xích nhỏ"

Một trong những câu hỏi mà nhiều phóng viên quan tâm là ngoài Cty do Trịnh Sướng làm chủ còn có các công ty khác làm xăng giả hay không?

Đại tá Lê Vinh Quy nói: “Chúng tôi bắt quả tang nhiều công ty, doanh nghiệp chứ không riêng công ty của Trịnh Sướng làm xăng giả. Những công ty này có thời gian hoạt động từ các năm 2017, 2018, 2019”.

Công an Đắk Nông cũng cho biết, thật ra Trịnh Sướng chỉ là một mắt xích nhỏ và chuyên án đang được mở rộng nên có thể còn nhiều “đại gia xăng dầu” khác ở nhiều tỉnh thành có liên quan đến đường dây xăng dầu giả này.

“Do chuyên án chưa kết thúc nên việc cung cấp thông tin ban đầu liên quan đến Trịnh Sướng cùng đồng bọn chỉ có cụ thể như thông cáo báo chí” - công an Đắk Nông thông tin.

Theo đại tá Lê Văn Tuyến - GĐ Công an tỉnh Đắk Nông, đường dây xăng giả này bị phát hiện bắt đầu một vụ việc cách đây gần một năm. Theo đó vào tháng 6.2018, qua nguồn tin cung cấp thì công an xác minh và phát hiện một điểm bán xăng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Từ cơ sở này, công an Đắk Nông đã thành lập ban chuyên và báo cáo Bộ Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lượng dung môi các đối tượng mua vào từ 1.1.2017 đến nay trị giá trên 3.000 tỉ đồng. Hàng tháng, các đối tượng sản xuất, đưa ra thị trường trung bình 6 triệu lít xăng giả.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an thông tin về việc bắt giữ đại gia Trịnh Sướng

Vương Trần |

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả có quy mô đặc biệt lớn trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố như Đắk Nông, TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng... với các phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi.

Vụ "đại gia" xăng Trịnh Sướng: Bắt hơn 2 triệu lít xăng giả tại hiện trường

Hữu Long |

Tại hiện trường, công an bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu thành xăng giả. Hơn 2 triệu lít xăng giả đã được tạo ra từ cách này...

Đường dây xăng dầu lậu của đại gia Trịnh Sướng bị lộ sau một vụ cháy xe

Hữu Long |

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, vụ án liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (quê Sóc Trăng) phát lộ từ một vụ cháy xe ôtô trên địa bàn tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ Công an thông tin về việc bắt giữ đại gia Trịnh Sướng

Vương Trần |

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả có quy mô đặc biệt lớn trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố như Đắk Nông, TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng... với các phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi.

Vụ "đại gia" xăng Trịnh Sướng: Bắt hơn 2 triệu lít xăng giả tại hiện trường

Hữu Long |

Tại hiện trường, công an bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu thành xăng giả. Hơn 2 triệu lít xăng giả đã được tạo ra từ cách này...

Đường dây xăng dầu lậu của đại gia Trịnh Sướng bị lộ sau một vụ cháy xe

Hữu Long |

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, vụ án liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (quê Sóc Trăng) phát lộ từ một vụ cháy xe ôtô trên địa bàn tỉnh.