Sóc Trăng: Triệu tập người đưa lên mạng danh sách người về từ Đà Nẵng

NHẬT HỒ |

Có được danh sách 137 khách trở về từ Đà Nẵng, ông T.T.N, 32 tuổi ở huyện Châu Thành (Sóc Trăng) liền đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người phản ứng.

Ngày 14.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Thanh tra Sở thông tin và truyền thông tỉnh Sóc Trăng triệu tập ông T.T.N, cư trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng lên làm việc về việc sử dụng tài khoản Facebook đăng tải thông tin cá nhân của người khác mà không được sự đồng ý.

Trước đó, vào ngày 29.7, ông T.T.N đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đăng tải danh sách 137 người cư trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đi tham quan du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 17.7 đến ngày 26.7 và kèm theo bình luận.

Việc ông N đăng tải thông tin cá nhân của người khác lên Facebook mà không được sự đồng ý đã vi phạm theo Quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định số 15 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, có mức phạt từ 5-10 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, ông N đã thấy được hành vi sai phạm của mình, đồng thời cam kết không tái phạm.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản về hành vi vi phạm nêu trên của ông N và sẽ xử phạt đúng theo quy định của pháp luật.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hương Giang - Matt Liu và trào lưu "Hi em" đang gây bão mạng xã hội

Hải Minh |

Mấy ngày qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ câu nói "Hi em", chủ nhân của câu trend này - Matt Liu cũng thể hiện sự thích thú khi mình bỗng chốc sáng nhất mạng xã hội.

Cuộc ngã giá mua dâm nam huấn luyện viên thể hình qua mạng xã hội

Việt Dũng |

Nguyễn Phương Thảo (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khi đứng ra môi giới cho nam huấn luyện viên thể hình bán dâm và mọi liên lạc với khách hàng đều qua mạng xã hội.

Đăng tin chống phá Nhà nước trên mạng xã hội, bị xử phạt 5 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối một người dân trú tại huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vì đăng tải thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Hương Giang - Matt Liu và trào lưu "Hi em" đang gây bão mạng xã hội

Hải Minh |

Mấy ngày qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ câu nói "Hi em", chủ nhân của câu trend này - Matt Liu cũng thể hiện sự thích thú khi mình bỗng chốc sáng nhất mạng xã hội.

Cuộc ngã giá mua dâm nam huấn luyện viên thể hình qua mạng xã hội

Việt Dũng |

Nguyễn Phương Thảo (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khi đứng ra môi giới cho nam huấn luyện viên thể hình bán dâm và mọi liên lạc với khách hàng đều qua mạng xã hội.

Đăng tin chống phá Nhà nước trên mạng xã hội, bị xử phạt 5 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối một người dân trú tại huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vì đăng tải thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước.