Sốc khi bới rác phát hiện đầu người trong túi nilon

P.V (t/h) |

Ngày 16.12, Công an TX.Dĩ An cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ phát hiện đầu người trong túi rác ở khu vực.

Dân Việt cho biết, túi rác chứa đầu người nhiều khả năng bị bỏ lại vào khoảng đêm rạng sáng 16.12, khuôn mặt vẫn chưa bị phân huỷ.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể chỉ có phần đầu. Phần khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn chưa có dấu hiệu phân huỷ và có nhiều khả năng được bỏ vào túi nilon vứt ở đây khoảng đêm rạng sáng 16.12.

Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, phần đầu của thi thể được phát hiện có thể đã bị sát hại ở một nơi khác và đưa tới khu vực trên để phi tang. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành xác định danh tính cũng như truy tìm phần còn lại của thi thể để phục vụ việc điều tra.

Trước đó, vào 12h cùng ngày, một người phụ nữ (khoảng 45 tuổi) đi lượm ve chai trước khách sạn ở khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện 1 đầu người bên trong túi nylong nên đã hô hoán và báo công an địa phương.

Bước đầu, qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định đầu người là của 1 người đàn ông (khoảng 30 tuổi) và nhận định có thể người đàn ông bị sát hại rồi bị chặt đầu bỏ vào thùng rác.

P.V (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Chồng dùng dao chặt đầu vợ vì không chịu nghỉ việc ở nhà

HL |

Một người đàn ông ở tỉnh Punjab, Pakistan đã chặt đầu người vợ 37 tuổi của mình vì cô từ chối yêu cầu nghỉ việc.

Nhóm gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn sa lưới công an

Trường Sơn |

Sau khi gây ra hàng chục vụ đánh phủ đầu người khác để cướp tài sản ngay giữa ban ngày một cách hết sức manh động và thách thức pháp luật, nhóm côn đồ này đã sa lưới công an quận Thủ Đức.

Vụ chém lìa đầu người ở Vĩnh Phúc: Hung thủ đối mặt án tử hình

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Phân tích về vụ việc chém người lìa đầu ở Vĩnh Phúc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội cho rằng, hành vi của các đối tượng trong vụ án vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật và có đầy đủ yếu tố cấu thành tội giết người và có thể phải chịu hình phạt cao nhất theo quy định của pháp luật.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chồng dùng dao chặt đầu vợ vì không chịu nghỉ việc ở nhà

HL |

Một người đàn ông ở tỉnh Punjab, Pakistan đã chặt đầu người vợ 37 tuổi của mình vì cô từ chối yêu cầu nghỉ việc.

Nhóm gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn sa lưới công an

Trường Sơn |

Sau khi gây ra hàng chục vụ đánh phủ đầu người khác để cướp tài sản ngay giữa ban ngày một cách hết sức manh động và thách thức pháp luật, nhóm côn đồ này đã sa lưới công an quận Thủ Đức.

Vụ chém lìa đầu người ở Vĩnh Phúc: Hung thủ đối mặt án tử hình

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Phân tích về vụ việc chém người lìa đầu ở Vĩnh Phúc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội cho rằng, hành vi của các đối tượng trong vụ án vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật và có đầy đủ yếu tố cấu thành tội giết người và có thể phải chịu hình phạt cao nhất theo quy định của pháp luật.