Số vàng Dũng "trọc" Hà Đông đeo trên người đáng giá bao nhiêu?

Tùng Giang |

Được coi là anh lớn trong giới "giang hồ mạng", Dũng "trọc" Hà Đông từng tiết lộ trên Youtube về số vàng đeo trên người cùng nhiều phụ kiện giá trị khác.

Dũng "trọc" Hà Đông (tức Nguyễn Văn Dũng, SN 1968, tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) được biết đến là ông trùm, anh lớn trong giới giang hồ, chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Hình ảnh Dũng "trọc" cùng đàn em bắt người đàn ông quỳ lạy gây bức xúc dư luận năm 2016. Ảnh: MXH

Dũng “trọc” trở nên nổi tiếng hơn khi kết giao cùng các "giang hồ mạng" như Phú Lê, Huấn "hoa hồng"... Đặc biệt, Dũng "trọc" nhận "giang hồ mạng" - Khá "bảnh" (tức Ngô Bá Khá) làm con nuôi.

Cũng giống nhiều "giang hồ mạng" khác, Dũng "trọc" thường xuyên xuất hiện trong các livestream, clip trên mạng xã hội với nhiều trang sức bằng vàng có kích thước khủng và các phụ kiện giá trị.

Trong một đoạn clip đăng tải trên youtube cá nhân, Dũng "trọc" khẳng định: "Giang hồ đeo vàng toàn học ý tưởng từ anh tất. Ngay kể cả Phú Lê, Quang Rambo thấy đẹp rồi mới bắt đầu theo".

"Giang hồ mạng" Phú Lê đưa thợ kim hoàn đến nhà riêng Dũng "trọc" để đặt làm dây chuyền vàng. Ảnh: Youtube

Dũng "trọc" cũng cho biết, chiếc vòng cổ to như dây xích đang đeo trị giá 15 cây vàng. Riêng phần mặt dây là vàng bọc nanh trắng đã là 2,9 cây, có giá lên tới hơn 100 triệu đồng.

Biết đàn anh Dũng "trọc" có niềm đam mê vàng và đặc biệt là họa tiết hình rồng, Phú Lê đã đưa thợ kim hoàn đến nhà riêng của Dũng "trọc" để đặt thiết kế một mặt dây chuyền khác hình vuông có 4 con rồng hướng vào viên ngọc đỏ.

Dũng "trọc" Hà Đông có sở thích đặc biệt với họa tiết hình rồng. Ảnh:
MXH

Ngoài ra, Dũng "trọc" còn sở hữu bộ phụ kiện đắt đỏ bao gồm một chiếc nhẫn hình rồng khá hoành tráng gần 10 cây vàng, đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Richard Mille và Franck Muller và điện thoại Vertu nạm vàng. Riêng kính râm, Dũng "trọc" cũng dùng loại Rayban Solex mạ vàng cổ với giá thị trường cả chục triệu đồng.

Cận cảnh bộ phụ kiện đắt đỏ của Dũng “trọc“. Ảnh: MXH.
Cận cảnh bộ phụ kiện đắt đỏ của Dũng “trọc“. Ảnh: MXH.

Trao đổi với Lao Động, anh Hồ N. (quản lý cửa hàng chuyên hàng hiệu có tiếng trên phố Ngô Quyền, Hà Nội) cho biết, nhìn bằng mắt thường không thể biết được các sản phẩm trên là hàng thật hay giả, hàng zin của hãng hay đã độ.

Theo anh N.. Nếu là hàng zin của hãng thì chiếc đồng hồ Franck Muller trên tay Dũng "trọc" cũng có giá lên tới 2 tỉ đồng, còn giá độ chỉ khoảng 300 triệu trên thị trường.

"Chiếc đồng hồ Richard Mille có giá khởi điểm khoảng từ 1 tỉ 800 triệu đồng và giá lên tới khoảng 25 tỉ đồng trở lên cho một số đồng hồ với thiết kế kỳ lạ và độc hiếm. Riêng chiếc Vertu nạm vàng, nếu là nguyên zin có giá khoảng 1 tỉ đồng, hàng độ là 500 - 600 triệu đồng. Còn nếu độ cả vỏ thì chỉ khoảng 200 - 300 triệu đồng", anh N. cho hay.

Các loại rượu ngâm của Dũng "trọc". Ảnh: Youtube

Không chỉ dừng lại với thú chơi đồ trang sức, tư gia của Dũng "trọc" Hà Đông cũng quy tụ đầy đủ các món đồ được cho là độc, hiếm không phải ai cũng có thể sở hữu.

Cụ thể, trong một lần đến thăm nhà "anh lớn" Dũng "trọc" Hà Đông, một đàn em của Dũng chia sẻ hình ảnh phòng khách trưng bày một con hổ vằn, cùng các loại rượu quý ngâm cá sấu, nai ngậm sâm, sao biển, tắc kè và cao hổ...

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 12.9, đại diện Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hoà Bình) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "trọc", sinh năm 1968, tại Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ ma tuý trái phép.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Dũng bị bắt cùng 19 nam nữ thanh niên trong một quán karaoke tại TP Hòa Bình có dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, Công an thu giữ tang vật gồm 2 thẻ ATM, một đĩa sứ, một túi nilon chứa chất bột màu trắng và 2 mảnh viên nén màu xám nghi là ma túy.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.


Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Dũng "trọc" Hà Đông, đại ca giang hồ vừa bị bắt là ai?

Bảo Bình - AN NHIÊN |

Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "trọc", sinh năm 1968, tại Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội) vừa bị Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hoà Bình) bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ ma tuý trái phép.

Bắt giữ Dũng "trọc": Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý ra sao?

Phạm Đông |

Công an TP Hòa Bình đã bắt quả tang giang hồ mạng Dũng "trọc" Hà Đông và 19 đối tượng khác có dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Thông tin chính thức việc bắt giữ giang hồ mạng Dũng "Trọc" Hà Đông

Việt Dũng |

Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, trong số 20 đối tượng bị bắt quả tang tổ chức, sử dụng ma tuý ở quán karaoke có giang hồ mạng Dũng "Trọc".

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Dũng "trọc" Hà Đông, đại ca giang hồ vừa bị bắt là ai?

Bảo Bình - AN NHIÊN |

Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "trọc", sinh năm 1968, tại Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội) vừa bị Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hoà Bình) bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ ma tuý trái phép.

Bắt giữ Dũng "trọc": Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý ra sao?

Phạm Đông |

Công an TP Hòa Bình đã bắt quả tang giang hồ mạng Dũng "trọc" Hà Đông và 19 đối tượng khác có dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Thông tin chính thức việc bắt giữ giang hồ mạng Dũng "Trọc" Hà Đông

Việt Dũng |

Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, trong số 20 đối tượng bị bắt quả tang tổ chức, sử dụng ma tuý ở quán karaoke có giang hồ mạng Dũng "Trọc".