Số phận khu đất vàng trong vụ án sai phạm tại Sabeco

Việt Dũng |

Khu đất vàng của Nhà nước có giá trị hàng nghìn tỉ do Sabeco quản lý đã rơi vào tay tư nhân, Viện Kiểm sát cho rằng UBND TPHCM cần phải huỷ bỏ quyết định cho thuê.

Kết thúc thẩm vấn sau hai ngày, sáng 24.4, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đã luận tội, đề nghị mức án với 10 bị cáo trong đó có cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

Viện Kiểm sát khẳng định, sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng, Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Nhẹ, Bộ Công thương) và 8 người nguyên lãnh đạo UBND, Sở, Ngành của TPHCM dẫn đến khu đất số 2-4-6 của Nhà nước rơi vào tay tư nhân.

Vì vậy, ngoài đề nghị mức án với các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát cũng nêu quan điểm về khu đất vàng trên.

Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên yêu cầu UBND TPHCM hủy bỏ Quyết định cho thuê đất và các văn bản liên quan trái pháp luật đối với khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

Giao cho UBND TPHCM thực hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng và có quan tâm giải quyết quyền lợi cho bên thứ 3.

Phán quyết về khu đất vàng trên sẽ được đưa ra trong những ngày tới, khi toà nghị án, rồi tuyên án, dự kiến vào ngày 29.4.

Trong những ngày mở phiên toà, đại diện Công ty CP Đầu tư Quảng trường Mê Linh - đơn vị đứng tên khu đất vàng trên, cho hay, đến nay, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng chưa bổ sung chức năng nhà ở cho thuê.

Đại diện này nói rằng, hiện tại mới có văn bản chấp thuận chủ trương của UBND TPHCM. Theo thông lệ, UBND TPHCM xác định lại khoản thuế, phí. Chủ đầu tư đóng tiền chuyển đổi sử dụng mục đích sử dụng đất thì mới được bổ sung chức năng nhà ở cho thuê.

Đại diện này mong muốn, công ty tiếp tục được thực hiện dự án, nộp thuế, tạo nguồn lợi cho ngân sách Nhà nước.

Tài liệu thể hiện, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) quản lý khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM diện tích 6.080m2, triển khai dự án tại khu đất vàng trên để xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê.

Năm 2007, Sabeco hợp tác với Công ty CP Bất động sản Sabeco (Sabeco Land) nhưng bất thành vì tiềm lực tài chính mỏng.

Tại tòa, ông Phan Đăng Tuất (cựu Chủ tịch HĐQT Sabeco) thừa nhận thời điểm đó, Sabeco có nhu cầu cấp thiết xây dựng văn phòng cho công ty và Bộ Công thương thúc ép.

Năm 2013, Sabeco báo cáo Bộ Công thương, đề nghị Sabeco Land đồng thời đề xuất cho công ty hợp tác với nhóm nhà đầu tư mới để triển khai dự án.

Sau nhiều công văn trao đổi và được chấp thuận, ngày 11.2.2015, Sabeco ký hợp đồng hợp tác với nhóm nhà đầu tư mới thành lập Sabeco Pearl với vốn điều lệ 484 tỉ đồng. Sabeco nắm giữ 26% vốn điều lệ.

Năm 2015, UBND TPHCM phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất là 997 tỉ đồng. Sabeco Pearl đã nộp tiền sử dụng đất và được UBND TPHCM cho thuê đất với hình thức thuê đất trả tiền 1 lần.

Năm 2015, UBND TPHCM chấp thuận điều chỉnh, bổ sung thêm chức năng căn hộ ở và oficetel. Đến năm 2016, Sabeco thoái vốn tại Sabeco Pearl với giá 13.247 đồng/cổ phần. Sabeco thu về 196 tỉ đồng và rút khỏi liên doanh Sabeco Pearl.

Hiện nay Sabeco Pearl đổi tên thành Công CP Đầu tư Quảng trường Mê Linh và đứng tên khu đất vàng trên.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Sabeco bán tháo cổ phần giá bèo liên quan khu đất vàng ra sao?

Việt Dũng |

Khu đất vàng số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TPHCM) của Sabeco có giá trị chuyển nhượng là hơn 31.000 đồng/cổ phiếu, song khi bán cho tư nhân chỉ là hơn 13.000 đồng/cổ phiếu.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng khai không chỉ đạo về giá khi Sabeco thoái vốn

Việt Dũng |

Ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Công Thương - cho rằng, không chỉ đạo về giá khi Sabeco thoái vốn, bán lại cho tư nhân, dẫn đến Nhà nước "mất" khu đất vàng.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các bị cáo liên quan vụ án ở Sabeco hầu toà

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Ngày 7.1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sabeco bán tháo cổ phần giá bèo liên quan khu đất vàng ra sao?

Việt Dũng |

Khu đất vàng số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TPHCM) của Sabeco có giá trị chuyển nhượng là hơn 31.000 đồng/cổ phiếu, song khi bán cho tư nhân chỉ là hơn 13.000 đồng/cổ phiếu.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng khai không chỉ đạo về giá khi Sabeco thoái vốn

Việt Dũng |

Ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Công Thương - cho rằng, không chỉ đạo về giá khi Sabeco thoái vốn, bán lại cho tư nhân, dẫn đến Nhà nước "mất" khu đất vàng.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các bị cáo liên quan vụ án ở Sabeco hầu toà

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Ngày 7.1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.