Sinh viên công nghệ nuôi nấm ma túy để bán qua mạng xã hội

Việt Dũng |

Nguyễn Trần Tuấn Phương (19 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) nghiên cứu nuôi nấm ma túy để sử dụng và rao bán trên mạng xã hội mới đây bị phát hiện.

Thông tin trên được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết ngày 18.6.

Theo lãnh đạo C04, Phương mới đây bị Công an quận Cầu Giấy phát hiện, bắt giữ vì sản xuất, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phương đang là sinh viên năm thứ nhất ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm một trường đại học ở Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, năm 2018, Phương bị căng thẳng nặng nên tìm đến "nấm thức thần" để giải khuây. Sau đó, thanh niên này tự nghiên cứu trồng để sử dụng và bán.

Đầu tháng 5.2020, Phương thu được thành phẩm là khoảng 300 gram nấm tươi, sau đó phơi khô thu được xấp xỉ 30 gram rồi đem rao bán.

Chiều 7.6, khi đến điểm hẹn để giao dịch mua bán thì Phương bị Công an quận Cầu Giấy phát hiện, bắt giữ.

Theo cảnh sát, nấm thức thần là một loại cây chứa chất ma túy lần đầu được cơ quan công an phát hiện trên địa bàn Hà Nội. Nấm này có chứa Psilocine và Psilotcin, gây ảo giác mạnh cho người dùng.

Chất này nằm trong danh mục các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội, theo Nghị định 73/2018.

C04 cho hay, loại nấm này còn có những cái tên khác như nấm ma túy, nấm ảo giác, nấm ma thuật... Mỗi cây nấm được cắt ra làm 2-3 phần. Nấm này từng xuất hiện từ năm 2018 ở Việt Nam.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất

Ái Vân |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15.5.2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Cận cảnh những loại ma túy mới cực độc tại Việt Nam

Tú Nhàn |

Vừa qua, nhà triển lãm "Tác hại của ma túy" đã được khánh thành tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Triễn lãm trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu mô phỏng về các loại ma túy mới với tên gọi và mẫu mã bắt mắt: Ma túy nước vui, muối tắm, nước biển, bóng cười, tem giấy... Những loại ma túy mới này thường "ngụy trang" dưới cái tên tưởng chừng như "vô hại" nhưng nó lại mạnh không kém gì so với ma túy thông thường.  

2 thanh niên 9x bị bắt vì buôn bán trái phép chất ma túy

H.VINH |

Cả 2 đối tượng Tuấn và Lân đang chuẩn bị "giao dịch" ma túy thì bị lực lượng công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) bắt giữ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất

Ái Vân |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15.5.2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Cận cảnh những loại ma túy mới cực độc tại Việt Nam

Tú Nhàn |

Vừa qua, nhà triển lãm "Tác hại của ma túy" đã được khánh thành tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Triễn lãm trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu mô phỏng về các loại ma túy mới với tên gọi và mẫu mã bắt mắt: Ma túy nước vui, muối tắm, nước biển, bóng cười, tem giấy... Những loại ma túy mới này thường "ngụy trang" dưới cái tên tưởng chừng như "vô hại" nhưng nó lại mạnh không kém gì so với ma túy thông thường.  

2 thanh niên 9x bị bắt vì buôn bán trái phép chất ma túy

H.VINH |

Cả 2 đối tượng Tuấn và Lân đang chuẩn bị "giao dịch" ma túy thì bị lực lượng công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) bắt giữ.