Sim nhắn tin tống tiền nguyên Chánh văn phòng Đại biểu Quốc hội Thừa Thiên-Huế từ TPHCM

PHÚC ĐẠT |

Chiều 17.10, đại tá Hoàng Long - Trưởng Công an TP.Huế cho biết, đã nhận được đơn tố cáo tội phạm của ông Dương Thế Hùng - nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thừa Thiên-Huế, về việc ông này bị nhắn tin đe dọa, tống tiền.

Trong đơn trình báo tội phạm, ông Dương Thế Hùng nêu rõ, vào lúc 20 giờ 47 phút tối 15.10, ông có nhận được tin nhắn từ số điện thoại +849013... với nội dung: "Ông Hùng có người muốn lấy mạng ông vs (với) giá 100tr (100 triệu đồng-PV).

Nếu ông cho tôi 100tr, tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chức cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và để stk (số tài khoản) này cho ông chuyển khoản và nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời. Số tk 060195701... Sacombank".

Ông Long cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan công an đang truy xét người nhắn tin đe dọa, tống tiền gửi đến ông Hùng. Theo thông tin ban đầu, số điện thoại này là SIM rác, không đăng kí chính chủ thuê bao và xuất phát ở khu vực TPHCM.

Ông Hùng cho rằng nội dung của tin nhắn tống tiền này là nguy hiểm, mang tính đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của mình nên đã trình báo cơ quan công an để có biện pháp ngăn ngừa và bảo vệ mình. Đồng thời, ông đề nghị cơ quan công an sớm điều tra, bắt được người nhắn tin này để ổn định an ninh, trật tự xã hội.

Ông Long thông tin thêm, hiện nay ngoài ông Hùng, có nhiều cán bộ khác làm việc tại VP ĐBQH ở nhiều tỉnh, thành cũng nhận được tin nhắn đe dọa tương tự nên đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan điều tra của các tỉnh, thành này để làm rõ vụ việc.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị bị nhắn tin đe dọa, đòi 100 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Nhận được tin nhắn qua điện thoại với nội dung có người “muốn lấy mạng với giá 100 triệu”, ông Hoàng Đức Cường - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã gửi đơn trình báo cho Công an tỉnh Quảng Trị.

Giám đốc dùng 30 SIM nhắn tin xúc phạm Ban Thường vụ tỉnh Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Ông Hồ Sỹ Nhân - Giám đốc Cty Đại Phát (Gia Lai) nhắn gần 150 tin nhắn có tính chất bịa đặt, vu khống gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, thậm chí mạt sát quyết sách của Ban Thường vụ tỉnh Gia Lai. Bộ Công an sau đó vào cuộc điều tra.

Người nhắn tin đe doạ Chủ tịch UBND Đà Nẵng bị tuyên 18 tháng tù

THUỲ TRANG |

Chiều 9.2, HĐXX Toà án nhân dân TP. Đà Nẵng tuyên phạt ông Đào Tấn Cường - người nhắn tin đe doạ Chủ tịch UBND Đà Nẵng 18 tháng tù về tội Đe dọa giết người.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị bị nhắn tin đe dọa, đòi 100 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Nhận được tin nhắn qua điện thoại với nội dung có người “muốn lấy mạng với giá 100 triệu”, ông Hoàng Đức Cường - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã gửi đơn trình báo cho Công an tỉnh Quảng Trị.

Giám đốc dùng 30 SIM nhắn tin xúc phạm Ban Thường vụ tỉnh Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Ông Hồ Sỹ Nhân - Giám đốc Cty Đại Phát (Gia Lai) nhắn gần 150 tin nhắn có tính chất bịa đặt, vu khống gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, thậm chí mạt sát quyết sách của Ban Thường vụ tỉnh Gia Lai. Bộ Công an sau đó vào cuộc điều tra.

Người nhắn tin đe doạ Chủ tịch UBND Đà Nẵng bị tuyên 18 tháng tù

THUỲ TRANG |

Chiều 9.2, HĐXX Toà án nhân dân TP. Đà Nẵng tuyên phạt ông Đào Tấn Cường - người nhắn tin đe doạ Chủ tịch UBND Đà Nẵng 18 tháng tù về tội Đe dọa giết người.