Sẽ xử lý những cán bộ liên quan đến lùm xùm đấu giá nhà đất của "bầu" Kiên

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Tổng cục Thi hành án dân sự đã có công văn làm rõ trách nhiệm, xử lý các cá nhân liên quan, kết quả xử lý với cán bộ sẽ thông tin đến báo chí", ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chia sẻ.

Theo kế hoạch, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) sẽ công khai kết luận thanh tra lùm xùm đấu giá nhà đất tại số 5 Hồ Biểu Chánh vào đầu tháng 8. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, ông Phùng Thế Huân - người đại diện pháp luật của bà Đặng Ngọc Lan (vợ “bầu” Kiên) đã có đơn thư khẩn cấp gửi lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự bày tỏ thái độ không đồng tình về cách giải quyết sự việc.

Liên quan vụ việc này, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự thành lập Đoàn kiểm tra. Theo đó, ngày 15.9, Đoàn kiểm tra đã ra kết luận kiểm tra số 3389/KLKT-TCTHADS.

Trên cơ sở kết luận kiểm tra, Tổng cục THADS đã có văn bản yêu cầu Cục Thi hành án dân sự TP. HCM, các cơ quan Thi hành án dân sự có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận kiểm tra và giải quyết các nội dung đương sự đã có đơn khiếu nại, tố cáo nhưng chưa được giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

 
Ngôi biệt thự của bầu Kiên rộng khoảng 500 m2, với 3 mặt tiền, um tùm những cây cảnh giá trị, đẹp mắt, nằm cuối ngõ 27 đường Xuân Diệu (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội). 

Tại cuộc họp báo công tác tư pháp quý III/2017, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, Tổng cục Thi hành án Dân sự đã thành lập đoàn kiểm tra việc tổ chức thi hành án phúc thẩm Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội với bị án Nguyễn Đức Kiên.

"Trên cơ sở các nội dung đã quyết định, Tổng cục Thi hành án dân sự đã làm việc nghiêm túc, khách quan, hoàn thành nội dung đề ra, nhằm làm sáng tỏ quá trình tổ chức thi hành án trong sự vụ này", ông Sơn nói.

"Đánh giá trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, cơ bản đã thực hiện đúng quy định thi hành án dân sự, song không tránh khỏi những thiếu sót.

Ngày 3.10, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có công văn làm rõ trách nhiệm, xử lý các cá nhân liên quan, báo cáo Tổng cục trước ngày 30.10. Kết quả xử lý với cán bộ sẽ thông tin đến báo chí", Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chia sẻ.

Cường Ngô - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.