Say rượu khi đi sinh nhật, bé gái 13 tuổi bị 4 thanh niên cưỡng hiếp

LN |

Tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan này đang xem xét khởi tố vụ án một thiếu nữ 13 tuổi say rượu bị 4 thanh niên thay nhau cưỡng hiếp.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 17h ngày 4.9, cháu N. T. N. (SN 10.9.2005 - đến thời điểm bị xâm hại chưa đủ 14 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu) đến dự sinh nhật một người bạn tại thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Tàn tiệc, thấy N. say rượu, nằm bất tỉnh ra sàn nhà, 4 thanh niên cùng dự lễ sinh nhật N. gồm Lù Văn Được (SN 2001); Hoàng Văn Tính (SN 1999); Phan Đức Thọ (SN 1995); Nông Văn Huy (SN 1999, cùng trú tại thôn Bản Náng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã nảy ý định hiếp dâm.

Để thực hiện ý đồ trên, 4 người này đã bế N. lên xe máy rồi đưa đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn, thuê phòng và lần lượt thực hiện hành vi đồi bại.

Nhận thấy 4 thanh niên ra vào phòng có biểu hiện bất thường, nhân viên lễ tân nhà nghỉ đã báo tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an huyện Bát Xát đã lập tức vào cuộc xác minh làm rõ. Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, toàn bộ hồ sơ sau đó đã được công an tỉnh Lao Cai rút lên để thụ lý theo đúng thẩm quyền.

Được biết, tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

LN
TIN LIÊN QUAN

Gây tai nạn, tài xế chở nữ nạn nhân xuống biển hiếp dâm bị khởi tố

PV |

Uống rượu vào, sau khi gây tai nạn, thay vì chở nạn nhân là bé gái 12 tuổi đi đến bệnh viện cấp cứu thì tài xế Trường chở ra bờ biển trong đêm tối để cưỡng hiếp.

Giả làm xe ôm để hiếp dâm, cướp tài sản phụ nữ

HẢI ĐĂNG |

Thấy chị T. đứng một mình chờ xe, Nguyễn Văn Hiền (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nghĩ kế đóng giả vai xe ôm mời đi rồi sau đó chở ra nơi hoang vắng hiếp dâm, cướp tài sản.

Ngáo đá, cha dựng chuyện con gái 6 tuổi bị hiếp dâm

Q.Đ |

Ngày 25.8, Công an tỉnh Nghệ An ra thông cáo báo chí “Kết quả xác minh tin tố giác tội phạm của anh Nguyễn Thanh Trung về việc cháu N.B.Th. bị xâm hại tình dục”. Theo đó, Nguyễn Thanh Trung khai do sử dụng ma túy đá dẫn đến gây ảo tưởng, nên tố cáo không đúng sự thật.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Gây tai nạn, tài xế chở nữ nạn nhân xuống biển hiếp dâm bị khởi tố

PV |

Uống rượu vào, sau khi gây tai nạn, thay vì chở nạn nhân là bé gái 12 tuổi đi đến bệnh viện cấp cứu thì tài xế Trường chở ra bờ biển trong đêm tối để cưỡng hiếp.

Giả làm xe ôm để hiếp dâm, cướp tài sản phụ nữ

HẢI ĐĂNG |

Thấy chị T. đứng một mình chờ xe, Nguyễn Văn Hiền (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nghĩ kế đóng giả vai xe ôm mời đi rồi sau đó chở ra nơi hoang vắng hiếp dâm, cướp tài sản.

Ngáo đá, cha dựng chuyện con gái 6 tuổi bị hiếp dâm

Q.Đ |

Ngày 25.8, Công an tỉnh Nghệ An ra thông cáo báo chí “Kết quả xác minh tin tố giác tội phạm của anh Nguyễn Thanh Trung về việc cháu N.B.Th. bị xâm hại tình dục”. Theo đó, Nguyễn Thanh Trung khai do sử dụng ma túy đá dẫn đến gây ảo tưởng, nên tố cáo không đúng sự thật.