Say rượu đấm vào mặt 2 cảnh sát giao thông ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 11.3, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Mạnh Thắng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo lệnh khởi tố đối tượng Ngô Mạnh Thắng, sinh năm 1981, trú tại tổ 4B, khu 3, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) gây ra với tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an Hạ Long khi đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn phường Cao Xanh.

Khi phát hiện Ngô Mạnh Thắng điều khiển xe mô tô có biểu hiện say rượu, vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý. Tuy nhiên, Thắng không chấp hành, có hành vi chửi bới, dùng tay túm cổ áo và đấm vào mặt 2 đồng chí cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi khống chế đối tượng, lực lượng chức năng xác định nồng độ cồn trong máu của Thắng là 50,5 mmol/L tương đương 232,7 miligam/100mililít máu (gấp gần 2,9 lần so với mức phạt cao nhất về xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe mô tô).

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Bắt nhóm côn đồ chống trả công an, đánh người dân

Trần Ngọc Duy |

Khi nhận thông tin của người dân về việc bị một nhóm thanh niên hành hung, Công an xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xuống giải quyết vụ việc thì bị một số đối tượng dùng dao bất ngờ tấn công tổ công tác khiến Thiếu úy Phan Văn Hân bị thương.

Quảng Ninh: Khống chế đối tượng chống CSGT khi bị kiểm soát vào vùng dịch

Trần Ngọc Duy |

Khi 2 đối tượng có ý định sang Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thì bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch huyện Đông Triều (Quảng Ninh) yêu cầu quay xe lại, tài xế đã có hành vi chống đối, đấm vào mặt một chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

4 thanh niên đấm đá, kẹp cổ lực lượng chống dịch ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 13.4, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) tiến hành truy xét,  làm rõ động cơ và hoàn thiện hồ sơ xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với lực lượng trong khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh: Bắt nhóm côn đồ chống trả công an, đánh người dân

Trần Ngọc Duy |

Khi nhận thông tin của người dân về việc bị một nhóm thanh niên hành hung, Công an xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xuống giải quyết vụ việc thì bị một số đối tượng dùng dao bất ngờ tấn công tổ công tác khiến Thiếu úy Phan Văn Hân bị thương.

Quảng Ninh: Khống chế đối tượng chống CSGT khi bị kiểm soát vào vùng dịch

Trần Ngọc Duy |

Khi 2 đối tượng có ý định sang Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thì bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch huyện Đông Triều (Quảng Ninh) yêu cầu quay xe lại, tài xế đã có hành vi chống đối, đấm vào mặt một chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

4 thanh niên đấm đá, kẹp cổ lực lượng chống dịch ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 13.4, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) tiến hành truy xét,  làm rõ động cơ và hoàn thiện hồ sơ xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với lực lượng trong khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.