Sau vụ tai nạn: Người chết, người lĩnh án tù rồi tự tử tại tòa Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 30.5, trong khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức họp báo thông tin vụ bị cáo Lương Hữu Phước tự tử sau khi tòa tuyên án phạt 3 năm tù giam thì gia đình đang lo hậu sự cho ông Phước.

Nạn nhân đăng trạng thái trên facebook trước khi tự tử

Ngày 30.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức họp báo thông tin vụ bị cáo Lương Hữu Phước (55 tuổi, thường trú tại thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) tự tử tại tòa án. 

Ông Lê Viết Hòa - Thẩm phán tham gia xét xử sơ thẩm trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: Đình Trọng
Ông Lê Viết Hòa - Thẩm phán tham gia xét xử sơ thẩm trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: Đình Trọng

Ngày 26.5.2020, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa vụ án trên ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Sau khi nghị án, sáng ngày 29.5, Hội đồng xét xử đã tuyên không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND thành phố Đồng Xoài. Bị cáo Phước bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo luật sư của bị cáo Phước, sau khi nghe tuyên án, ông Phước về tính soạn đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm bản án để thứ 2 tuần sau đi nộp; buổi chiều cùng ngày thì luật sư nghe hung tin ông Lương Hữu Phước đã đến trụ sở TAND tỉnh Bình Phước và nhảy lầu tự tử.

Bà Tư bần thần trước quan tài chồng. Ảnh: Đình Trọng
Bà Tư trước quan tài chồng. Ảnh: Đình Trọng

Khi đó, mọi người vào trang cá nhân facebook thì thấy ông Phước đăng trạng thái "Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ!".

Theo TAND tỉnh Bình Phước, việc giải quyết và xét xử vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm hoàn toàn công tâm, vô tư, khách quan và dựa trên nguyên tắc tôn trọng chứng cứ để ra phán quyết.

Về cái chết của bị cáo Phước sau khi tòa tuyên án, TAND tỉnh Bình Phước cho rằng đây là vụ việc đáng tiếc, không ai mong muốn xảy ra. Hiện vụ việc tự tử nêu trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Người vợ góa bụa với hoàn cảnh khó khăn

Tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, bà Lê Thị Tư (51 tuổi, vợ ông Phước) cùng người thân đang lo ma chay cho chồng. Bà Tư cho biết, không nghĩ sự việc đến mức độ này, trước đó ông Phước không có biểu hiện gì bất thường.

"Vụ án kéo dài đã hơn 3 năm. Từ ngày xảy ra sự việc, ông ấy liên tục kêu oan vì cho rằng mình là nạn nhân. Trước khi tự tử, ông không có biểu hiện gì khác thường. Ông nói đi tòa án lấy quyết định. Sau khi ông Phước đi được một lúc thì tôi nghe báo ông nhảy lầu tự tử"- bà Tư chia sẻ.

Từ khi xảy ra tai nạn (năm 2017), bản thân ông Phước cũng bị thương phải nhập viện, sức khỏe ông yếu dần, sau đó lại phải liên tiếp hầu tòa.

Bà Tư cho biết, vợ chồng có 2 con, một trai, một gái nhưng đứa nào cũng khó khăn. Vợ chồng bà Tư không biết làm gì nhiều để kiếm sống, ông Phước ở nhà trông cháu cùng bà.

Hiện trường vụ tai nạn ngay trước nhà bà Liên vợ nạn nhân Qúy. Ảnh: Đình Trọng
Hiện trường vụ tai nạn ngay trước nhà bà Liên - vợ nạn nhân Quý. Ảnh: Đình Trọng

Cách đám tang 200m, là hiện trường vụ tai nạn, ngay phía trước nhà bà Trần Thị Kim Liên  (43 tuổi, vợ ông Trần Hữu Quý-người bị tử vong trong vụ tai nạn). Bà Liên cho biết, lúc xảy ra tai nạn (ngày 17.1.2017) bà là người trực tiếp chứng kiến. Bà Liên chạy ra thì thấy ông Quý nằm bất động, hai ngày sau thì tử vong.

"Ông Phước và chồng tôi là bạn thân. Vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Tôi không khiếu kiện, yêu cầu đền bù gì. Vụ án do nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật"- bà Liên chia sẻ.

Khi tòa án mời đến, bà Liên không yêu cầu tiền ma chay, nếu có hỗ trợ được thì hỗ trợ tiền viện phí. Bà Liên không yêu cầu bồi thường. "Nay sự việc ông Phước tự tử, tôi cũng không biết nói gì hơn, xin được chia sẻ cùng gia đình bà Tư"- bà Liên nói.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo tự tử sau khi bị toà tuyên án: Vụ thứ 2 xảy ra ở tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Phước, tính tới nay đã có 2 người chọn cái chết sau khi hội đồng xét xử tuyên án. Điều trùng hợp đó là ông Lê Viết Hòa - Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước là người tham gia xét xử vụ án cũ nói trên và cũng là người tham gia Hội đồng Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mà ông Phước sau khi bị tuyên án đã tự tử. Vậy thẩm phán tham gia xét xử nói gì về điều này?

Vụ bị cáo tự tử sau khi bị tuyên án: Tòa khẳng định xử công tâm

ĐÌNH TRỌNG |

Trước sự việc bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước, sáng 30.5, Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

Làm rõ vụ bị cáo lĩnh án 3 năm nghi nhảy lầu tử vong ở tòa án Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Người đàn ông là bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nghi đã nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bị cáo tự tử sau khi bị toà tuyên án: Vụ thứ 2 xảy ra ở tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Phước, tính tới nay đã có 2 người chọn cái chết sau khi hội đồng xét xử tuyên án. Điều trùng hợp đó là ông Lê Viết Hòa - Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước là người tham gia xét xử vụ án cũ nói trên và cũng là người tham gia Hội đồng Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mà ông Phước sau khi bị tuyên án đã tự tử. Vậy thẩm phán tham gia xét xử nói gì về điều này?

Vụ bị cáo tự tử sau khi bị tuyên án: Tòa khẳng định xử công tâm

ĐÌNH TRỌNG |

Trước sự việc bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước, sáng 30.5, Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

Làm rõ vụ bị cáo lĩnh án 3 năm nghi nhảy lầu tử vong ở tòa án Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Người đàn ông là bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nghi đã nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.