Sau Toàn “đen”, 4 đối tượng “tín dụng đen” ở Đồng Nai bị khởi tố, bắt giam

M.C |

Ngày 1.1.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

4 đối tượng gồm: Phạm Văn Tình (36 tuổi), Nguyễn Trọng Tuyên (30 tuổi, cả hai cùng ngụ TP.Hải Phòng); Nguyễn Hữu Vương (39 tuổi) và Vy Kim Dung (30 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, quá trình kinh doanh, ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước (số 148 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), vay tiền lãi suất từ 11% đến 60%/tháng của 4 đối tượng trên với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng. Hằng ngày, các đối tượng đến bệnh viện gặp kế toán để nhận tiền lãi. Chiều 21.12.2019, Tình, Tuyên, Vương, Dung đến Bệnh viện Tâm Hồng Phước để chờ lấy tiền lãi thì bị bắt giữ. Tổng số tiền mà 4 đối tượng trên thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng được cơ quan điều tra xác định là hơn 2,2 tỷ đồng.

Công an Đồng Nai trắng đêm truy quét tín dụng đen

Ngày 30.12.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Quang Toàn, biệt danh Toàn “đen”, 38 tuổi, quê TP.Hải Phòng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ông Nguyễn Thế Thử khai nhận, trong những năm gần đây, bệnh viện gặp nhiều khó khăn trong việc trả nợ khi mượn tiền xây dựng bệnh viện cách đây 10 năm. Do đó, ông Thử đã đi mượn bên ngoài nhiều nơi để trang trải hoạt động cho bệnh viện và trả một phần nợ vay tạm.  Trong đó, ông Thử đã vay của vợ chồng Đặng Quang Toàn số tiền hơn 500 triệu đồng, tiền phạt ngoài lãi là 25 triệu đồng/ngày.

M.C
TIN LIÊN QUAN

Đại tướng Tô Lâm: Công an Đồng Nai phải triệt xóa hết tội phạm

L.A |

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23.12, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội.

Công an Đồng Nai trấn áp tội phạm thế nào sau 1 tháng có tân giám đốc?

H.A.C |

Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn một tháng qua đã liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm với tuyên bố của tân Giám đốc Công an tỉnh này- đại tá Vũ Hồng Văn: Phải bóp chết tội phạm từ trong trứng nước.

Cả trăm công an Đồng Nai vây bắt "trùm" tín dụng đen cố thủ tại bệnh viện

Anh Chiến - Anh Tú |

Khuya ngày 21.12, các lực lượng công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ đòi nợ xảy ra tại Bệnh viện Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa). Theo đó, lực lượng công an đã bắt giữ ít nhất 3 đối tượng đòi nợ gây xô xát tại Bệnh viện.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đại tướng Tô Lâm: Công an Đồng Nai phải triệt xóa hết tội phạm

L.A |

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23.12, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội.

Công an Đồng Nai trấn áp tội phạm thế nào sau 1 tháng có tân giám đốc?

H.A.C |

Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn một tháng qua đã liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm với tuyên bố của tân Giám đốc Công an tỉnh này- đại tá Vũ Hồng Văn: Phải bóp chết tội phạm từ trong trứng nước.

Cả trăm công an Đồng Nai vây bắt "trùm" tín dụng đen cố thủ tại bệnh viện

Anh Chiến - Anh Tú |

Khuya ngày 21.12, các lực lượng công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ đòi nợ xảy ra tại Bệnh viện Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa). Theo đó, lực lượng công an đã bắt giữ ít nhất 3 đối tượng đòi nợ gây xô xát tại Bệnh viện.