Sau nhập viện, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa trở lại tòa nói lời sau cùng

CAO NGUYÊN |

Sau khi phải nhập viện vì lý do sức khỏe, hôm nay 24.11, ông Nguyễn Thanh Hóa đã quay lại tòa để được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Sau 12 ngày xét xử, hôm nay (24.11), phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỉ đã kết thúc phần tranh tụng. Trước khi kết thúc, các bị cáo được Hội đồng xét xử (HĐXX) cho nói lời sau cùng. 

Cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa mặc áo khoác ngoài màu xám và áo sơ mi hồng bên trong bước lên bục nói lời sau cùng.

Với giọng khá bình tĩnh, bị cáo Hóa nói, cho đến giờ phút này, bị cáo vẫn luôn giữ quan điểm đồng ý với luận tội của Viện kiểm sát (VKS) về hành vi của ông đối với tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoàn toàn đúng.

"Tôi không tranh công, đổ lỗi với ai và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm hình sự của mình trước pháp luật", ông Hóa nói.

Bị cáo Hóa tiếp tục xin lỗi HĐXX, VKS vì do sức khỏe có những mâu thuẫn trong lời khai ở phần thấm vấn dẫn đến ảnh hưởng công tác thẩm vấn. 

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tại tòa sáng nay. Ảnh CN.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tại tòa sáng nay. Ảnh CN.
Ông Hóa tiếp tục trình bày, do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nên thành thật xin HĐXX, VKS cho ông giảm mức án thấp nhất để sớm về báo hiếu, chịu tang mẹ, nuôi con còn bé, vợ bệnh nan y nên rất khó khăn trong gia đình. 

"Tôi thành thật xin lỗi Đảng, Nhà nước, ngành công an nuôi tôi từ bé nhưng tôi chưa trả được công lao này. Đây là điều tôi ân hận nhất trong cuộc đời. Mong Đảng, Nhà nước, ngành công an tha lỗi. Mong Bộ Công an tạo điều kiện hết sức cho các cán bộ, chiến sĩ dưới quyền đang bị đình chỉ để họ được tiếp tục cống hiến", ông Hóa nêu.

Trước đó, hôm qua (23.11), vì lý do sức khoẻ, bị cáo Nguyễn Thanh Hoá cũng có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương, bị cáo Hoá hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa: "Tạo hoá cho tôi bộ não quá bé nhưng lại cho tôi tham vọng quá lớn"

CAO NGUYÊN |

“Khi được giao xây dựng lực lượng cảnh sát đấu tranh phòng, chống tội phạm về công nghệ cao, tôi không am hiểu gì về công nghệ nhưng vẫn cố hết sức của mình. Tạo hoá cho tôi một bộ não quá bé nhưng lại cho tôi một tham vọng quá lớn”, ông Hoá nói.

Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ xin lỗi và nhận tội, mong sớm trở về chịu tang mẹ

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sau khi kết thúc phần tranh luận của nhóm luật sư bào chữa cho Phan Sào Nam, cuối giờ chiều nay (22.11), nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đã nêu quan điểm bào chữa cho thân chủ của mình.

Quanh co chối tội, ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị mức án tù cao hơn ông Phan Văn Vĩnh

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Chiều nay (21.11), đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục phần luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa: "Tạo hoá cho tôi bộ não quá bé nhưng lại cho tôi tham vọng quá lớn"

CAO NGUYÊN |

“Khi được giao xây dựng lực lượng cảnh sát đấu tranh phòng, chống tội phạm về công nghệ cao, tôi không am hiểu gì về công nghệ nhưng vẫn cố hết sức của mình. Tạo hoá cho tôi một bộ não quá bé nhưng lại cho tôi một tham vọng quá lớn”, ông Hoá nói.

Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ xin lỗi và nhận tội, mong sớm trở về chịu tang mẹ

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sau khi kết thúc phần tranh luận của nhóm luật sư bào chữa cho Phan Sào Nam, cuối giờ chiều nay (22.11), nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đã nêu quan điểm bào chữa cho thân chủ của mình.

Quanh co chối tội, ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị mức án tù cao hơn ông Phan Văn Vĩnh

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Chiều nay (21.11), đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục phần luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50).