Sau khi xóa bỏ 6 tổng cục, bộ máy Bộ Công an được tổ chức tinh gọn thế nào?

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Thiếu tướng Lương Tam Quang (Chánh văn phòng Bộ) cho hay: Khi không còn cấp tổng cục thì các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, các đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau.

17h chiều 7.8, tại trụ sở Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) diễn ra buổi họp báo thông tin báo chí về tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2018. Thiếu tướng Lương Tam Quang (Chánh văn phòng Bộ) chủ trì buổi họp.

Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, Nghị định 01 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện, Bộ Công an chỉ còn các đơn vị cấp cục, sẽ xoá bỏ 6 tổng cục và giảm gần 60 đơn vị cấp cục, gần 300 đơn vị cấp phòng.

Nhiều phóng viên thắc mắc, khi xóa bỏ 6 tổng cục thì bộ máy tổ chức của Bộ Công an được bố trí thế nào? Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Quang nói, khi không còn cấp tổng cục thì các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, các đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau.

"Khi hợp nhất, sát nhập cần bảo đảm một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính", ông Quang nói.

Về vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu quả, trao đổi với Lao Động, Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) - cho biết, việc Bộ Công an tinh giản các tầng, nấc trung gian đã được tính toán thực hiện từ vài năm trước. Để bỏ hẳn cấp tổng cục, giải thể, sáp nhập nhiều cục, vụ là đột phá lớn.

Theo tướng Cương, trước đây, từ không tổng cục thành 4 tổng cục, rồi mở rộng lên 8 tổng cục, từ 1 cục tách thành 2-3 cục. Nhưng tới đây mô hình như thế không còn phù hợp nữa, từ 126 cục chỉ còn khoảng 60. Bộ máy tinh giản thì hiệu quả sẽ tốt hơn.

Nguyên tắc phải làm bộ máy gọn, hiệu quả, gần dân. Khi triển khai sẽ có các cuộc điều chuyển cán bộ từ Bộ về địa phương, từ địa phương về cơ sở để hiệu quả hơn. Ở Bộ có số người đưa về công an các tỉnh, thành phố. Công an các tỉnh, thành phố đưa về quận, huyện. Công an quận, huyện đưa về các xã, phường.

Các tỉnh biên giới, vùng sâu vùng xa sẽ có hàng chục nghìn sĩ quan công an tăng cường cho hàng vạn phường, xã nên sẽ nắm tình hình rất vững chắc, làm cho nền an ninh nhân dân vững chắc từ phường, xã, biên giới, hải đảo, tướng Cương nói.

Cường Ngô - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM sẽ vào cuộc điều tra vụ công ty tiền ảo Sky Mining bị tố lừa đảo

P.Đ |

Liên quan đến vụ ông Lê Minh Tâm - Chủ nhiệm Hợp tác xã Bầu trời Công nghệ, Tổng giám đốc Sky Mining - bị các nhà đầu tư tố lừa đảo - UBND TPHCM đã có công văn khẩn chỉ đạo công an vào cuộc xác minh làm rõ.

Lương quá thấp, công an xã đồng loạt nghỉ việc

HỮU LONG |

Với áp lực công việc cao, nhiều rủi ro nhưng mức thu thập còn quá thấp nên ở Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, có gần 100 công an viên thường trực, phó công an xã đồng loạt nghỉ việc.

Điểm chuẩn vào các trường Công an Nhân dân cao nhất 27,15

HUYÊN NGUYỄN |

Trong các trường Công an Nhân dân, điểm chuẩn vào Học viện Cảnh sát Nhân dân ngành Nghiệp vụ Cảnh sát cao nhất với 27,15 điểm.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công an TPHCM sẽ vào cuộc điều tra vụ công ty tiền ảo Sky Mining bị tố lừa đảo

P.Đ |

Liên quan đến vụ ông Lê Minh Tâm - Chủ nhiệm Hợp tác xã Bầu trời Công nghệ, Tổng giám đốc Sky Mining - bị các nhà đầu tư tố lừa đảo - UBND TPHCM đã có công văn khẩn chỉ đạo công an vào cuộc xác minh làm rõ.

Lương quá thấp, công an xã đồng loạt nghỉ việc

HỮU LONG |

Với áp lực công việc cao, nhiều rủi ro nhưng mức thu thập còn quá thấp nên ở Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, có gần 100 công an viên thường trực, phó công an xã đồng loạt nghỉ việc.

Điểm chuẩn vào các trường Công an Nhân dân cao nhất 27,15

HUYÊN NGUYỄN |

Trong các trường Công an Nhân dân, điểm chuẩn vào Học viện Cảnh sát Nhân dân ngành Nghiệp vụ Cảnh sát cao nhất với 27,15 điểm.