TS Đoàn Văn Báu - Chuyên gia tâm lý tội phạm (Đại học An ninh Nhân dân TPHCM) cho biết, những vấn nạn của tội phạm băng nhóm, trong đó có băng nhóm nhí xuất phát từ phim ảnh bạo lực, các clip mang tính kích động bạo lực trên mạng xã hội. Vì vậy, cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời việc phát tán các clip có tính bạo lực, nhất là những clip có sự tham gia của những người nổi tiếng là thần tượng của giới trẻ.
Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cũng cho rằng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến hình thành băng nhóm thanh thiếu niên thanh toán lẫn nhau là do các đối tượng này bắt chước các hành vi bạo lực từ phim ảnh, internet. Nhiều vụ bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, nhưng do không được ngăn chặn kịp thời dẫn đến ẩu đả, thậm chí gây ra án mạng.
Về giải pháp để trấn áp các đối tượng này, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho biết, đối với tội phạm có tính chất băng nhóm, Công an TPHCM thường xuyên có những chỉ đạo, những giải pháp phòng ngừa như công tác trinh sát quản lý địa bàn, phát hiện những đối tượng ăn chơi lêu lổng, tụ tập, có biểu hiện gây rối thì lập tức gọi hỏi, răn đe.
“Thời gian qua, nhiều vụ băng nhóm gây rối xảy ra ở khu vực ngoại thành, nơi đang có tốc độ đô thị hóa cao. Dạng tội phạm này thường hoạt động ở khu vực vùng ven, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh. Công an TPHCM đã có nhiều giải pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm này, trong đó lực lượng 363 đã ngăn chặn, giải tán, xử lý rất nhiều vụ thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn” - Thượng tá Lâm nói.
Thượng tá Lâm cung cấp thêm thông tin, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Công an TPHCM đã yêu cầu cảnh sát khu vực, công an cấp cơ sở phát hiện các mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư để kịp thời tham mưu cho chính quyền hòa giải, xử lý nghiêm hoạt động băng nhóm, đối tượng giang hồ... Ngoài trách nhiệm của lực lượng công an, thì các sở ngành và chính quyền địa phương cũng cần phải vào cuộc giám sát, giáo dục đồng bộ để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiểm soát hành vi của người dân, nhất là thanh thiếu niên có dấu hiệu khả nghi.
Trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu ngành Công an TPHCM
TS Nguyễn Thiện Tống - Đại học Bách khoa TPHCM cho rằng, để nhiều nhóm giang hồ ngang nhiên thanh toán lẫn nhau ngay giữa lòng thành phố, gây nên tâm lý sợ hãi hoang mang trong quần chúng nhân dân như vậy thì lãnh đạo Công an TPHCM phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.
“Lãnh đạo Công an TPHCM cần phải truy trách nhiệm lãnh đạo Công an cấp quận, phường nơi để xảy ra việc thanh toán này. Nguyên tắc của ngành Y tế là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì ngành Công an việc phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm có vai trò quan trọng hơn việc để xảy ra phạm tội rồi mới vào cuộc đấu tranh” - ông Tống nói.
Ông Tống cũng so sánh, các địa phương khác như Đồng Nai, Thái Bình khi người lãnh đạo công an mới về đã có sự mạnh tay trấn áp tội phạm dẫn đến các băng nhóm tội phạm có sự run sợ và không dám công khai manh động như trước đây. “Người đứng đầu Công an Đồng Nai và một số địa phương khác họ đã có sự chủ động mạnh tay trấn áp tội phạm ngay từ đầu, ngay từ trong trứng nước khi các băng nhóm phạm tội nhen nhóm hình thành. TPHCM có đầy đủ công cụ và nhân lực công an hùng hậu thì tôi nghĩ cũng đủ khả năng để trấn áp và dập tắt các băng nhóm tội phạm này ngay từ trong trứng nước. Để làm được điều này cần có sự quyết tâm và nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu ngành Công an TPHCM” - ông Tống chia sẻ.
Vì sao Đồng Nai trấn áp được tội phạm, còn TPHCM lại không? Bà Trần Thị Hường (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM) đặt câu hỏi. Theo bà Hường: “Tôi nghĩ ngành Công an TPHCM cần xem xét lại trách nhiệm người đứng đầu, từ cấp phường, xã đến cấp thành phố. Vai trò người đứng đầu rất quan trọng, nếu quyết tâm và làm quyết liệt thì tôi tin tội phạm không còn đất sống. Trước đây, Đồng Nai ngay sát TPHCM, nạn côn đồ, giang hồ, bảo kê còn kinh khủng hơn TPHCM nhiều, nhưng sau khi giám đốc công an mới lên thay, truy quét quyết liệt thì tội phạm băng nhóm giảm rõ rệt, không còn đất sống. Nếu những cán bộ, chiến sĩ công an nào không làm hết trách nhiệm, có dấu hiệu bảo kê hay chùn bước trước tội phạm, thành phố cũng nên mạnh dạn thay thế cho những người làm được việc”.