Sang Việt Nam kiếm vợ, một người Trung Quốc bị lừa tiền, bỏ rơi giữa đường

Long Nguyễn |

Theo trình báo, số tài sản nam thanh niên ngoại quốc bị lừa mất gồm 3.000 Nhân dân tệ và một điện thoại di động.

Chiều 6.12, ông Đặng Văn Hưởng, Phó trưởng Công an xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của một nam thanh niên người Trung Quốc phản ánh bị bạn gái mới quen cùng môi giới bỏ lại giữa đường, đồng thời lấy đi nhiều tài sản.

Theo ông Hưởng, nam thanh niên sinh năm 1990 cho biết do khó lấy vợ nên muốn sang Việt Nam kiếm bạn đời.

Tại Việt Nam, người này được môi giới kiêm phiên dịch giới thiệu gặp một cô gái. Khi cả 3 đang trên xe cá nhân xuôi theo cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về bến xe Mỹ Đình để gặp bố đẻ của nam thanh niên này bàn chuyện đại sự thì có nghỉ chân tại một quán ăn sáng trên địa bàn xã.

Nhóm người trên lấy điện thoại của nam thanh niên trên chụp ảnh. Người này sau đó sang đường để đi vệ sinh. Tuy nhiên, sau khi đi vệ sinh quay lại thì thanh niên tá hoả khi người môi giới cùng bạn gái đã nhanh chóng lên ôtô rời đi.

Ông Hưởng cũng cho biết, nam thanh niên trên khai báo mất số tiền 3.000 Nhân dân tệ cùng điện thoại di động, tổng tài sản khoảng hơn 100 triệu đồng. Hiện nam thanh niên này vẫn đang ở trụ sở Công an xã Vạn Điểm.

Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín sau khi nhận được tin cũng đã tiếp nhận báo cáo ban đầu để vào cuộc điều tra làm rõ.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Táo tợn trò lừa đảo giả Facebook ngân hàng TPBank tư vấn cho vay

Lan Hương |

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện Facebook có tên “TPBank – Bán Hồ Sơ Vay Vốn Giải Ngân Trong Ngày” thông báo bán hồ sơ giải ngân duyệt sẵn có thu phí của TPBank. Tuy nhiên, đây là Facebook giả mạo để lừa đảo, đánh cắp thông tin khách hàng.

Giả chữ ký chồng cũ để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

N.T |

Sau ly hôn, bà Thu giả chữ ký của chồng cũ - ông Lê Văn Bé - ký nhiều hợp đồng góp vốn, phiếu thu mua bán đất nền với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Lừa đảo bán đất, một giám đốc 8x lĩnh án 12 năm tù

NHẬT HỒ |

Sở hữu dự án lớn nhất nhì Bạc Liêu có giá trị lên đến gần 100 tỉ đồng, nhưng "thiếu gia" 8x Nguyễn Việt Trung không tập trung kinh doanh mà lừa bán đất cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền trên 1,8 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Táo tợn trò lừa đảo giả Facebook ngân hàng TPBank tư vấn cho vay

Lan Hương |

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện Facebook có tên “TPBank – Bán Hồ Sơ Vay Vốn Giải Ngân Trong Ngày” thông báo bán hồ sơ giải ngân duyệt sẵn có thu phí của TPBank. Tuy nhiên, đây là Facebook giả mạo để lừa đảo, đánh cắp thông tin khách hàng.

Giả chữ ký chồng cũ để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

N.T |

Sau ly hôn, bà Thu giả chữ ký của chồng cũ - ông Lê Văn Bé - ký nhiều hợp đồng góp vốn, phiếu thu mua bán đất nền với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Lừa đảo bán đất, một giám đốc 8x lĩnh án 12 năm tù

NHẬT HỒ |

Sở hữu dự án lớn nhất nhì Bạc Liêu có giá trị lên đến gần 100 tỉ đồng, nhưng "thiếu gia" 8x Nguyễn Việt Trung không tập trung kinh doanh mà lừa bán đất cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền trên 1,8 tỉ đồng.