Sang Trung Quốc mua 130kg pháo nổ về bán kiếm lời

HẢI ĐĂNG |

Ngày 1.9, kiểm tra xe container trên quốc lộ 1A, công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ gần 130kg pháo nổ, có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1.9, tại Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xóm 8, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, lực lượng công an kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 89C -128.94. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong container gần 130 kg pháo nổ, chủ yếu pháo loại 36 quả.

Hai đối tượng liên quan bị bắt giữ gồm: Đồng Văn Lực (sinh năm 1984), trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Ngô Tuấn Vũ (sinh năm 1995), trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Hai đối tượng nói trên khai nhận, số pháo nói trên mua từ Trung Quốc về địa bàn Nghệ An tiêu thụ. Đây là nhóm đối tượng thường xuyên mua pháo từ bên kia biên giới về bán cho các đầu nậu.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, mặc dù còn 5 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán, song tình trạng buôn bán pháo nổ, pháo hoa đã được “khởi động” với nhiều diễn biến phức tạp.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tết Kỷ Hợi, số ca cấp cứu do pháo nổ tăng trên 40% so với năm ngoái

L.Hà |

Số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ trong 8 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 (từ sáng ngày 28 đến mùng 6 Tết) tăng hơn 42% so với Tết Mậu Tuất 2018.

Tăng cường cảnh sát cơ động lên vùng biên Quảng Trị để chống pháo nổ

HƯNG THƠ |

Để đảm bảo an ninh trật tự và ngăn chặn việc đốt pháo trái phép trong dịp tết, đặc biệt là trong đêm giao thừa, tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng chốt chặn, tuần tra tại địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa. Trong đó, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị cũng được huy động.

Giáp Tết Nguyên đán 2019: Cụt 2 bàn tay, nát mặt vì tự chế pháo nổ

T.Linh |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cấp cứu, giữ được tính mạng cho nam thanh niên bị thương nặng cho pháo tự chế phát nổ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tết Kỷ Hợi, số ca cấp cứu do pháo nổ tăng trên 40% so với năm ngoái

L.Hà |

Số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ trong 8 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 (từ sáng ngày 28 đến mùng 6 Tết) tăng hơn 42% so với Tết Mậu Tuất 2018.

Tăng cường cảnh sát cơ động lên vùng biên Quảng Trị để chống pháo nổ

HƯNG THƠ |

Để đảm bảo an ninh trật tự và ngăn chặn việc đốt pháo trái phép trong dịp tết, đặc biệt là trong đêm giao thừa, tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng chốt chặn, tuần tra tại địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa. Trong đó, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị cũng được huy động.

Giáp Tết Nguyên đán 2019: Cụt 2 bàn tay, nát mặt vì tự chế pháo nổ

T.Linh |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cấp cứu, giữ được tính mạng cho nam thanh niên bị thương nặng cho pháo tự chế phát nổ.