Sang Trung Quốc lẩn trốn, sau 17 năm bị bắt giữ tại khu cách ly

Song An |

Sau 17 năm lẩn trốn tại Trung Quốc, một đối tượng người Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã bị Công an địa phương này bắt giữ khi đang cách ly y tế tại tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, vào khoảng 8h30p ngày 7.4, Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp Phòng 2, Cục Ma túy tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Trần Thị Tuyến (SN 1960) có hộ khẩu thường trú tại khối 4A, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên theo Quyết định truy nã số 04 ngày 30.9.2004 của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, sau 17 năm lẩn trốn tại Trung Quốc.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, tăng cường rà soát các đối tượng lao động ở Trung Quốc về Việt Nam khi dịch COVID-19 bùng phát, Công an huyện Tuần Giáo đã đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, phối hợp với Công an các đơn vị địa phương có đường biên giới giáp với Trung Quốc để xác minh truy vết các đối tượng phạm tội trốn truy nã khỏi địa bàn.

Quá trình xác minh nghiệp vụ, phát hiện đối tượng Trần Thị Tuyến (SN 1960) đang được cách ly theo quy định tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn khi nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 24.3 có nhiều điểm trùng khớp với đối tượng đang bị truy nã.

Ngay trong đêm ngày 6.4, Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Trưởng Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã cử tổ công tác đến tiếp cận đối tượng. Sáng ngày 7.4, khi đối tượng Trần Thị Tuyến vừa được công bố hết thời hạn cách ly tập trung, ngay lập tức tổ Công tác Công an huyện Tuần Giáo đã tiếp cận đối tượng, đồng thời ra lệnh bắt giữ người có quyết định truy nã.

Hiện đối tượng Trần Thị Tuyến đã được Công an huyện Tuần Giáo làm thủ tục bàn giao cho Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Song An
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.