Sáng nay tuyên án bị cáo Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

HỮU HUY - ANH TÚ |

Theo kế hoạch, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm sẽ tiến hành tuyên án vào lúc 9h sáng nay (22.12).

20 bị cáo bị truy tố đưa ra xét xử

Theo dự kiến, 9h sáng nay (22.12), HĐXX sẽ tuyên án đối với các bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT), Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) cùng 5 đồng phạm ở Bộ GTVT và Tổng công ty Cửu Long về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra ở dự án chuyển giao quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Bị cáo Đinh La Thăng được lực lượng cảnh sát dẫn giải về nơi tạm giam sau phiên tòa chiều 21.12.
Bị cáo Đinh La Thăng được lực lượng cảnh sát dẫn giải về nơi tạm giam sau phiên tòa chiều 21.12.

Ngoài ra, với cáo buộc che giấu doanh thu thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương và chiếm đoạt của nhà nước hơn 725 tỉ đồng, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (sở hữu Công ty Yên Khánh) và 12 đồng phạm bị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Trước đó, ở phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã bảo lưu quan điểm truy tố bị cáo Đinh La Thăng với vai trò chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Theo đó, với mối quan hệ quen biết với Đinh Ngọc Hệ đã tạo điều kiện cho Hệ tiếp cận đề án và tham gia đấu giá quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Chủ sở hữu Công ty Yên Khánh)
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Chủ sở hữu Công ty Yên Khánh)

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng mối quan hệ này để xây dựng hồ sơ gian dối tham gia mua đấu giá quyền thu phí.

Theo VKS, các bị cáo Nguyễn Hồng Trường, Dương Tuấn Minh, Dương Thị Trâm Anh, Nguyễn Chí Thành, Lê Trung Cường, Nguyễn Thu Trang là các cán bộ dưới quyền của bị cáo Đinh La Thăng. Do biết mối quan hệ cá nhân giữa bị cáo Đinh La Thăng và Đinh Ngọc Hệ, nên khi được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, tùy từng vị trí, địa vị công tác, mà các bị cáo này đã làm trái các quy định về bán đấu giá tài sản Nhà nước, tạo điều kiện để công ty Yên Khánh của Đinh Ngọc Hệ giành quyền thu phí cao tốc.

Ngay sau khi tiến hành khai thác thu phí, bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo nhân viên bằng mọi cách che giấu doanh thu thực tế. Số tiền Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm đã chiếm đoạt là hơn 725 tỉ đồng.

Dự kiến 9h sáng nay 22.12, HĐXX sẽ tiến hành tuyên án.
Dự kiến 9h sáng nay 22.12, HĐXX sẽ tiến hành tuyên án.

Theo đại diện VKS, tại tòa bị cáo Đinh La Thăng không thừa nhận những cáo buộc trong cáo trạng. Tuy nhiên, có đủ căn cứ xác định bị cáo Đinh La Thăng có tác động để công ty của bị cáo Đinh Ngọc Hệ tham gia dự án.

Đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ, đại viện VKS cho rằng, mặc dù trong quá trình điều tra và tại tòa bị cáo Đinh Ngọc Hệ liên tục ngoan cố, chối tội. Nhưng với các chứng cứ, lời khai của các bị cáo liên quan, đủ cơ sở xác định bị cáo Đinh Ngọc Hệ chủ mưu trong vụ việc che giấu doanh thu thực tế nhằm chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng của Nhà nước. Vì vậy, theo VKS, việc truy tố đối với bị cáo Đinh La Thăng và Đinh Ngọc Hệ là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị 10 - 11 năm tù

Về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT) mức án từ 10-11 năm tù; Bị cáo Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) mức án từ 6-7 năm tù;

Các bị cáo, Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Cửu Long, Bộ GTVT), Dương Thị Trâm Anh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cửu Long) mức án mức án từ 5-6 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Chí Thành (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ GTVT), Lê Trung Cường (nguyên Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ GTVT), Nguyễn Thu Trang (nguyên Phó phòng Đầu tư và quản lý đấu thầu - Tổng công ty Cửu Long) mức án từ 3-4 năm tù.

Các bị cáo được đưa về tạm giam sau phiên tòa xét xử chiều 21.12.
Các bị cáo được đưa về tạm giam sau phiên tòa xét xử chiều 21.12.

Trong khi đó, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (công ty Thái Sơn, Bộ Quốc Phòng) bị đề nghị mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 13-14 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt bị đề nghị là chung thân.

Cùng bị đề nghị phạt tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, các bị cáo Phạm Văn Diệt (người được Hệ giao điều hành toàn bộ hoạt động công ty Yên Khánh) và Tô Phước Hùng (Kế toán trưởng công ty Yên Khánh) bị đề nghị mức án từ 11-12 năm tù; Bị cáo Trần Văn Miền (Phó giám đốc Chi nhánh Long An, Công ty Yên Khánh, Trạm trưởng trạm thu phí Chợ Đệm) bị đề nghị mức án từ 8-9 năm tù; Bị cáo Vũ Thị Hoan (cháu gái bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Giám đốc công ty Yên Khánh), Phạm Tấn Hoàng (Phó phòng Kế toán công ty Yên Khánh), Nguyễn Thị Kim Huệ (người theo dõi thu, chi hoạt động thu phí), Ngô Bá Thắng (Giám đốc Chi nhánh Long An, Công ty Yên Khánh), Nguyễn Xuân Hiền (Giám đốc Công ty Xuân Phi – đơn vị bán phần mềm cắt giảm doanh thu cho Công ty Yên Khánh của Đinh Ngọc Hệ) bị đề nghị mức án từ 6-7 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo khác liên quan tại công ty Yên Khánh cũng bị đề nghị phạt tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức án từ 2-5 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS cho rằng Đinh Ngọc Hệ phải chịu trách nhiệm chính trong việc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Video: Bị cáo Đinh La Thăng nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Đinh La Thăng trình bày: “…Một lần nữa tôi xin nhận trách nhiệm về những sai sót. Mong rằng HĐXX miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho anh Trường (bị cáo Nguyễn Hồng Trường) và các cán bộ của Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long. Bởi vì các cán bộ chỉ sai sót trong quy trình, thủ tục và làm việc trong động cơ trong sáng, không vì mục đích cá nhân…”.

Các bị cáo khác với vai trò đồng phạm trong vụ án cũng mong HĐXX xem xét, khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt đối với bản thân.

HỮU HUY - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Đinh La Thăng: Mong tòa xem xét miễn tội cho cấp dưới

Anh Tú - Hữu Huy |

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT) xin HĐXX miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và nhóm cán bộ tại Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long…

Lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng xin miễn truy cứu hình sự cho đồng phạm

HỮU HUY - ANH TÚ |

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT) xin HĐXX miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và nhóm cán bộ tại Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long…

Vai trò bị cáo Đinh La Thăng trong vụ tiêu cực cao tốc TPHCM-Trung Lương

HỮU HUY - ANH TÚ |

Trong phần tranh luận đối đáp, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã đưa ra bằng chứng khẳng định ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm chính vì đã tạo điều kiện giúp Đinh Ngọc Hệ tham gia thu phí cao tốc, dẫn đến thất thoát hơn 725 tỉ đồng cho nhà nước.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bị cáo Đinh La Thăng: Mong tòa xem xét miễn tội cho cấp dưới

Anh Tú - Hữu Huy |

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT) xin HĐXX miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và nhóm cán bộ tại Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long…

Lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng xin miễn truy cứu hình sự cho đồng phạm

HỮU HUY - ANH TÚ |

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT) xin HĐXX miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và nhóm cán bộ tại Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long…

Vai trò bị cáo Đinh La Thăng trong vụ tiêu cực cao tốc TPHCM-Trung Lương

HỮU HUY - ANH TÚ |

Trong phần tranh luận đối đáp, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã đưa ra bằng chứng khẳng định ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm chính vì đã tạo điều kiện giúp Đinh Ngọc Hệ tham gia thu phí cao tốc, dẫn đến thất thoát hơn 725 tỉ đồng cho nhà nước.