Sáng nay, hai tử tù trốn Trại tạm giam T16 hầu tòa

CAO NGUYÊN |

Theo kế hoạch sáng nay 8.5, TAND Hà Nội sẽ đưa Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”, 38 tuổi, trú ở Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, trú ở Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Trốn khỏi nơi giam. 

Hai tử tù này đã thực hiện cuộc đào tẩu khỏi trại giam T16 Bộ Công an hồi tháng 9.2017.

Bốn người liên quan gồm bạn gái của Thọ là Nguyễn Thị Phương Lan (24 tuổi, quê Hải Dương) và 3 người thân của Tình cũng bị đưa xét xử với cáo buộc Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình cùng bị TAND cấp sơ thẩm tuyên án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi kháng cáo, đầu tháng 7.2017, hai tử tù được chuyển đến chung buồng biệt giam tại trại tạm giam T16 Bộ Công an ở huyện Thanh Oai (Hà Nội) để chờ xử phúc thẩm.

Tại đây, Thọ thấy cùm chân bằng gỗ đã cũ, có thể tháo ra và tường gạch dễ đục khoét nên nảy ý định vượt ngục. Nghe đàn anh bàn kế hoạch đào tẩu, Tình lập tức đồng ý.

Từ 16h30 đến 23h ngày 10.9.2017, Thọ và Tình đã tháo cùm chân, xé chăn quấn thành dây và dùng đinh sắt đã chuẩn bị từ trước đục thủng tường, sau đó đu dây, trốn khỏi trại giam. Vượt ngục thành công, Thọ trốn về Hải Dương gặp gỡ bạn gái, còn Tình lên Hòa Bình ẩn náu tại nhà họ hàng.

Lan biết Thọ sứt là tù trốn trại nhưng không báo công an mà còn gọi taxi để Thọ trốn chạy. Ba bị cáo còn lại gồm Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Ba (cùng ở Hòa Bình) đã giúp Tình che giấu tung tích, cho mượn xe máy và điện thoại để bỏ trốn.

Chiều 16.9.2017, Thọ "sứt" bị bắt ở Hải Dương, còn Tình bị bắt rạng sáng hôm sau khi đang từ Hòa Bình đi Sơn La.

Cũng liên quan đến việc để hai tử tù bỏ trốn, mới đây Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 3 bị can gồm: 2 nguyên thiếu úy Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Đức Thắng, đều là nguyên cán bộ quản giáo tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an và Nguyễn Thái Hoàng, nguyên trung sĩ cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam T16, về tội "Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn", theo Điều 301 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cáo trạng xác định bị can Nguyễn Văn Kiên và Nguyễn Đức Thắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đã không tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ của Bộ Công an và Trại tạm giam T16 về việc quản lý, kiểm tra đối với buồng giam số 3 Trại tạm giam T16. Do đó, Kiên và Thắng đã không phát hiện được việc 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình chuẩn bị các dụng cụ cũng như thực hiện hành vi trốn khỏi buồng giam.

Bị can Nguyễn Hoàng Thái đã không tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ của Bộ Công an và Trại tạm giam T16 về việc canh gác và bảo vệ mục tiêu canh giữ, tự ý bỏ vị trí được phân công tại chòi C. Do đó, 2 tử tù nêu trên đã lợi dụng để đi qua chòi C và trốn khỏi Trại tạm giam T16.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tử tù vượt ngục kêu oan trong vụ mua bán gần 1.200 bánh heroin

Theo Zing |

Nguyễn Văn Tình (một trong 2 tử tù vượt ngục) cùng đồng phạm bị cáo buộc tham gia phi vụ mua bán gần 1.200 bánh heroin, hưởng lợi hàng tỷ đồng. Ra tòa phúc thẩm, anh ta kêu oan.

Vụ 2 tử tù vượt ngục ở Hà Nội: Khởi tố 3 cựu cán bộ trại giam T16

CAO NGUYÊN |

Ngày 20.10, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can nguyên cán bộ thuộc Trại giam T16 (Bộ Công an) về hành vi "Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn" theo Điều 301 Bộ luật Hình sự.

Tử tù bịa chuyện để tránh tử hình

H.L |

Ngày 3.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã có kết quả điều tra vụ tử tù Vy Bế Ngoạt (42 tuổi, ngụ huyện Ea H’leo) khai từng là nhân chứng của một vụ án giết người xảy ra vào năm 2009.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tử tù vượt ngục kêu oan trong vụ mua bán gần 1.200 bánh heroin

Theo Zing |

Nguyễn Văn Tình (một trong 2 tử tù vượt ngục) cùng đồng phạm bị cáo buộc tham gia phi vụ mua bán gần 1.200 bánh heroin, hưởng lợi hàng tỷ đồng. Ra tòa phúc thẩm, anh ta kêu oan.

Vụ 2 tử tù vượt ngục ở Hà Nội: Khởi tố 3 cựu cán bộ trại giam T16

CAO NGUYÊN |

Ngày 20.10, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can nguyên cán bộ thuộc Trại giam T16 (Bộ Công an) về hành vi "Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn" theo Điều 301 Bộ luật Hình sự.

Tử tù bịa chuyện để tránh tử hình

H.L |

Ngày 3.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã có kết quả điều tra vụ tử tù Vy Bế Ngoạt (42 tuổi, ngụ huyện Ea H’leo) khai từng là nhân chứng của một vụ án giết người xảy ra vào năm 2009.