Sáng nay, bác sĩ Hoàng Công Lương đủ sức khỏe hầu tòa?

Cường Ngô |

Sau 1 tuần hoãn phiên tòa, sáng nay (14.1), TAND TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đưa bị cáo Hoàng Công Lương và 6 bị cáo khác ra xét xử. Nhiều người mong chờ, bị cáo Lương có đủ sức khỏe để hầu tòa.

Ngày 8.1, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình vào ngày 29.5.2017. Tuy nhiên, phiên xét xử phải tạm hoãn, dời đến hôm nay do sức khỏe của bị cáo Lương không đảm bảo. Trước đó, vợ của bị cáo Lương có đơn xin cho chồng được xét xử vắng mặt.

Nhiều người theo dõi phiên xét xử mong chờ, sáng nay, bác sĩ Hoàng Công Lương có đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa.

Chị Đinh Thị Thư - vợ bác sĩ Lương - cho biết, sức khỏe bác sĩ đã ổn định trở lại, gia đình và người thân sẽ động viên bác sĩ Hoàng Công Lương đến dự phiên tòa vào sáng nay.

Bị cáo Hoàng Công Lương tại phiên sơ thẩm hồi giữa năm 2018. Ảnh: Phạm Dự.
Bị cáo Hoàng Công Lương tại phiên sơ thẩm hồi giữa năm 2018. Ảnh: Phạm Dự.

TS Nguyễn Doãn Phương – Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần - cho hay: Sức khỏe bác sĩ Hoàng Công Lương tiến triển tốt. Bác sĩ Hoàng Công Lương đã xuất viện tại khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) về nhà trong ngày 12.1.

Luật sư Trần Hồng Phúc - Văn phòng Luật sư Nguyễn Chiến, người bào chữa cho bị cáo Lương - cho biết, phiên xét xử này, nhiều khả năng, thân chủ của bà đủ điều kiện sức khỏe tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, tình trạng cụ thể như thế nào phải chờ đến phiên tòa và chờ quyết định của hội đồng xét xử.

"Từ ngày hoãn phiên tòa 8.1, nhóm luật sư chúng tôi luôn hỏi thăm hỏi sức khỏe của bác sĩ Lương. Chúng tôi cùng gia đình, đồng nghiệp và bác sĩ điều trị động viên để bác sĩ Lương bình tâm, tích cực uống thuốc theo đơn và phác đồ điều trị, nhằm có đủ điều kiện sức khỏe tham gia tố tụng tại phiên tòa ngày 14.1", luật sư Phúc nói.

Trước đó, nói về bệnh tình của vị bác sĩ 32 tuổi, luật sư Hoàng Ngọc Biên - bào chữa cho bị cáo Lương - cho hay, bác sĩ Lương có dấu hiệu trầm cảm.

"Ở địa vị bác sĩ Hoàng Công Lương khi bị thay đổi tội danh đến 3 lần và chưa chấp nhận việc mình có tội thì việc bị dấu hiệu trầm cảm là dễ hiểu", luật sư Biên cho hay.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử, các bị cáo Bùi Mạnh Quốc - nguyên Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh, Hoàng Công Lương - bác sĩ làm việc tại Đơn nguyên lọc máu, BV đa khoa tỉnh Hòa Bình - bị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình truy tố tội Vô ý làm chết người theo khoản 2 Điều 98 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt từ 3 - 10 năm tù.

Bị cáo Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn, Trần Văn Thắng - Trưởng phòng quản lý Vật tư BV đa khoa tỉnh Hòa Bình bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt từ 3 năm đến 12 năm tù.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Sức khoẻ bác sĩ Hoàng Công Lương phục hồi tốt, đủ sức khoẻ ra toà

L.Hà |

Ngày 12.1, bác sĩ Hoàng Công Lương - một trong 7 bị cáo tại phiên toà xét xử tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình - đã xuất viện về nhà. Dự kiến, bác sĩ Hoàng Công Lương sẽ có mặt tại phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 14.1.

Bác sĩ Hoàng Công Lương có đủ sức khỏe để ra tòa?

Cường Ngô |

Luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết, nhiều khả năng, thân chủ của bà đủ điều kiện sức khỏe tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, tình trạng cụ thể như thế nào phải chờ đến phiên tòa.

Bác sĩ Hoàng Công Lương có dấu hiệu bệnh trầm cảm

Cường Ngô |

Nói về bệnh tình của Hoàng Công Lương, luật sư Hoàng Ngọc Biên cho hay, bác sĩ Lương có dấu hiệu bệnh trầm cảm vì chưa chấp nhận được việc mình phạm tội Vô ý làm chết người.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Sức khoẻ bác sĩ Hoàng Công Lương phục hồi tốt, đủ sức khoẻ ra toà

L.Hà |

Ngày 12.1, bác sĩ Hoàng Công Lương - một trong 7 bị cáo tại phiên toà xét xử tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình - đã xuất viện về nhà. Dự kiến, bác sĩ Hoàng Công Lương sẽ có mặt tại phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 14.1.

Bác sĩ Hoàng Công Lương có đủ sức khỏe để ra tòa?

Cường Ngô |

Luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết, nhiều khả năng, thân chủ của bà đủ điều kiện sức khỏe tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, tình trạng cụ thể như thế nào phải chờ đến phiên tòa.

Bác sĩ Hoàng Công Lương có dấu hiệu bệnh trầm cảm

Cường Ngô |

Nói về bệnh tình của Hoàng Công Lương, luật sư Hoàng Ngọc Biên cho hay, bác sĩ Lương có dấu hiệu bệnh trầm cảm vì chưa chấp nhận được việc mình phạm tội Vô ý làm chết người.