Sáng 25.8, xét xử sơ thẩm vụ vợ chồng Đường Nhuệ đánh phụ xe khách

Đặng Luân - Mai Chi |

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ vợ chồng Đường Nhuệ cùng 4 đàn em đánh phụ xe khách sẽ diễn ra vào sáng 25.8.

Sáng 21.8, đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình ngày 30.3.2020 sẽ được bắt đầu vào ngày 25.8 tới.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình ban hành ngày 16.7.2020, các bị can gồm: Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980), Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971, cùng có hộ khẩu thường trú số 366 đường Lê Quý Đôn, tổ 11, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Phạm Xuân Hòa (sinh năm 1976), Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1992, trú tại TP Thái Bình), Đào Văn Bằng (sinh năm 1986, trú tại huyện Vũ Thư), Phạm Ngọc Quý (sinh năm 2003 trú tại huyện Vũ Thư) tội cố ý gây thương tích theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.

Khoảng 18h30 ngày 30.3.2020, tại nhà ở của Nguyễn Thị Dương ở số 366, đường Lê Quý Đôn, TP. Thái Bình, khi biết anh Trịnh Ngọc Anh (sinh năm 1995, phụ xe khách) và vợ của anh Trần Anh Tuấn là chị Trần Việt Vân có mâu thuẫn trong việc gửi và nhận hàng (tài liệu) từ tỉnh Thái Bình đi TP.Hà Nội, Nguyễn Xuân Đường đã yêu cầu anh Trịnh Ngọc Anh đến nhà Đường xin lỗi.

Sau đó, Đường bảo Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa khi anh Ngọc Anh đến nhà thì đưa lên tầng 2 để đánh. Dương cũng nói thằng này mà liên thiên thì tát cho cái cảnh cáo.

Tại tầng 2 nhà Đường, Đường có hành vi chửi, hai lần lao về phía anh Ngọc Anh định đánh, nhưng được can ngăn kịp thời. Nguyễn Thị Dương có hành vi chửi và trực tiếp dùng tay đấm, tát vào mặt, sau đó dùng dây đai bằng vải được bện tròn quật vào mặt anh Ngọc Anh.

Phạm Xuân Hòa dùng tay, chân đánh anh Ngọc Anh 3 lần vào mặt, đầu, người. Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng dùng chân, tay đánh vào mặt, vào ngực, vào đầu anh Ngọc Anh, Phạm Ngọc Quý dùng tay đánh vào mặt, gáy, đầu anh Ngọc Anh.

Hậu quả làm anh Trịnh Ngọc Anh bị thương vùng mặt, làm gãy xương chính mũi, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ ngày 31.3.2020 đến ngày 9.4.2020. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 14%.

Ngày 7.4.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích đối với 3 bị can Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý.

Đến ngày 9.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Đặng Luân - Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Vụ Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở công an: Viện KSND TP.Thái Bình nói gì?

Mai Chi - Đặng Luân |

Viện KSND thành phố Thái Bình khẳng định, hành vi của bị cáo xâm hại vấn đề sức khỏe của anh Mai Thế Duy, gây dư luận bất bình trong nhân dân cũng như mất an ninh trật tự xã hội; đề nghị HĐXX tuyên án tội “Cố ý gây thương tích”.

Gia đình Đường Nhuệ bồi thường bị hại 100 triệu đồng tại tòa

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Tại phiên tòa, đại diện luật sư của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) đã trao 100 triệu đồng cho phía bị hại là anh Mai Thế Duy để bồi thường nạn nhân sau khi bị hành hung, tổn thương 15% sức khỏe.

Sáng mai, xét xử vụ Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở công an

Đặng Luân |

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở công an sẽ diễn ra vào 8h sáng mai (18.8) tại Tòa án Nhân dân TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở công an: Viện KSND TP.Thái Bình nói gì?

Mai Chi - Đặng Luân |

Viện KSND thành phố Thái Bình khẳng định, hành vi của bị cáo xâm hại vấn đề sức khỏe của anh Mai Thế Duy, gây dư luận bất bình trong nhân dân cũng như mất an ninh trật tự xã hội; đề nghị HĐXX tuyên án tội “Cố ý gây thương tích”.

Gia đình Đường Nhuệ bồi thường bị hại 100 triệu đồng tại tòa

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Tại phiên tòa, đại diện luật sư của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) đã trao 100 triệu đồng cho phía bị hại là anh Mai Thế Duy để bồi thường nạn nhân sau khi bị hành hung, tổn thương 15% sức khỏe.

Sáng mai, xét xử vụ Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở công an

Đặng Luân |

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở công an sẽ diễn ra vào 8h sáng mai (18.8) tại Tòa án Nhân dân TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình).