Sản xuất "Rượu sâm Ngọc Linh" không có giấy phép

T. A |

Sử dụng tem dán "Rượu sâm Ngọc Linh", đóng rượu để xuất bán nhưng chủ cơ sở lại không có giấy phép sản suất rượu.

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Khê vừa phối hợp Công an phường Hòa Khê kiểm tra hành chính tại địa chỉ 6/12 Phạm Nhữ Tăng phát hiện có 67 vỏ hộp rượu, 59 chai rượu, 91 vỏ chai thủy tinh có dán nhãn "Rượu sâm Ngọc Linh", 242 tem, một máy sấy và nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để chiết rượu, dán nhãn, đóng chai.

Chủ nhà là ông Cao Đức Chung (sinh năm 1986) khai nhận các tem nhãn trên dùng để sản xuất rượu, nhưng không xuất trình được giấy phép sản xuất, buôn bán rượu cũng như các loại giấy tờ hợp quy của các sản phẩm rượu.

Công an quận đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ.

Sâm Ngọc Linh được đánh giá là một trong những thảo dược tốt nhất trên thế giới hiện nay. Giá Sâm Ngọc Linh cũng có nhiều mức khác nhau, tùy vào kích thước và tuổi thọ. Thông thường sâm có giá dao động từ 35 -50 triệu đồng/kg hoặc cao hơn, vì vậy nhiều cá nhân tổ chức lợi dụng điều này để làm giả rượu Sâm Ngọc Linh hoặc sản xuất không đăng ký để trục lợi.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Tiệc Giáng sinh biến thành đám ma, hàng chục người chết vì ngộ độc rượu

Song Minh |

Ít nhất 11 người chết và 300 người nhập viện vì ngộ độc rượu trong các bữa tiệc, trong đó có tiệc Giáng sinh tại Philippines.

Bắt xe đầu kéo chở 4.500 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

H.VINH |

Công an TP. Đà Nẵng đã kiểm tra và bắt giữ một xe đầu kéo đang vận chuyển 4.500 chai rượu ngoại các loại, tất cả đều là không có hóa đơn chứng từ, tem nhậu khẩu.

Sự tình đằng sau clip cha ép con trai 8 tuổi uống rượu tái mặt mày

ĐÌNH TRỌNG |

Cháu bé 8 tuổi bị cha dọa nạt ép uống rượu và quay clip. Sau đó clip phát tán trên mạng khiến người dân bức xúc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiệc Giáng sinh biến thành đám ma, hàng chục người chết vì ngộ độc rượu

Song Minh |

Ít nhất 11 người chết và 300 người nhập viện vì ngộ độc rượu trong các bữa tiệc, trong đó có tiệc Giáng sinh tại Philippines.

Bắt xe đầu kéo chở 4.500 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

H.VINH |

Công an TP. Đà Nẵng đã kiểm tra và bắt giữ một xe đầu kéo đang vận chuyển 4.500 chai rượu ngoại các loại, tất cả đều là không có hóa đơn chứng từ, tem nhậu khẩu.

Sự tình đằng sau clip cha ép con trai 8 tuổi uống rượu tái mặt mày

ĐÌNH TRỌNG |

Cháu bé 8 tuổi bị cha dọa nạt ép uống rượu và quay clip. Sau đó clip phát tán trên mạng khiến người dân bức xúc.