Sai phạm trong đền bù: Thêm 2 cán bộ và 1 nguyên cán bộ bị khởi tố

Thanh Chung |

Chủ tịch phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố do sai phạm trong đền bù, giải phóng mặt bằng dự án, và 2 người khác cũng bị liên đới vì thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm.

Ngày 10.4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố 2 cán bộ và 1 nguyên cán bộ thị xã Điện Bàn.

Cụ thể, khởi tố bị can đối với Đinh Hùng Liên (54 tuổi) - Chủ tịch UBND phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”.

Cùng với đó, 2 bị can Lê Văn Cảm (53 tuổi) - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn và Lê Thương (62 tuổi) - nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Điện Bàn bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chủ tịch UBND phường Điện Dương là thành viên tổ kiểm kê, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương (phường Điện Dương) và có trách nhiệm trong việc xác nhận nguồn gốc đất, thống kê tài sản gắn liền trên đất bị thu hồi nhưng đã sai phạm trong quá trình đền bù, thực hiện dự án, tạo điều kiện cho người khác xây dựng 2 trại tôm trái phép được bồi thường.

Hai ông Thương và Cảm đã không thực hiện hết trách nhiệm trong việc chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm kê, lập phương án, áp giá bồi thường cũng như thẩm định phương án bồi thường… Với các sai phạm trên, các đối tượng gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Trước đó, tháng 4.2019, Công an Quảng Nam đã bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Lê Tự Trung (53 tuổi), Nguyễn Ngọc Đãi (46 tuổi) - nguyên cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Điện Bàn và Trần Việt Hùng (41 tuổi) - cán bộ thẩm định Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn.

Theo đó, 3 đối tượng trên được giao nhiệm vụ thực hiện việc áp giá, lập phương án đền bù, thẩm định phương án đền bù đối với đất của các hộ dân nằm trong dự án Khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương, nhưng đã làm trái quy định của nhà nước. Các đối tượng đã thực hiện việc đền bù trái quy định của nhà nước cho 21 trại nuôi tôm của 16 hộ dân thuộc khu vực dự án, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 4 tỉ đồng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi – Đặng Luân |

Sau khi điều tra mở rộng, công an Thái Bình đã khởi tố,ra lệnh bắt tạm giam đại gia bất động sản Nguyễn Xuân Đường để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bắc Ninh: Khởi tố hai người không đeo khẩu trang, xúc phạm cảnh sát

Mai Hường |

Hai người đàn ông không đeo khẩu trang theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, còn có hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng chức năng.

Chống đối tổ kiểm soát dịch COVID-19, một đối tượng bị khởi tố

Khánh Linh |

Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt, đối tượng lại có hành vi chống đối lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên của chốt kiểm dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thái Bình: Khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi – Đặng Luân |

Sau khi điều tra mở rộng, công an Thái Bình đã khởi tố,ra lệnh bắt tạm giam đại gia bất động sản Nguyễn Xuân Đường để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bắc Ninh: Khởi tố hai người không đeo khẩu trang, xúc phạm cảnh sát

Mai Hường |

Hai người đàn ông không đeo khẩu trang theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, còn có hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng chức năng.

Chống đối tổ kiểm soát dịch COVID-19, một đối tượng bị khởi tố

Khánh Linh |

Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt, đối tượng lại có hành vi chống đối lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên của chốt kiểm dịch COVID-19.