Sai phạm tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được đưa vào diện theo dõi

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 15.7 tin từ Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh vừa tiến hành phiên họp thứ nhất và thống nhất lựa chọn một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Theo ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh Quảng Bình, các nội dung tại phiên họp là căn cứ, cơ sở chính trị, pháp lý để Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả, đáp ứng sự quan tâm theo dõi, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Theo đó, về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trên cơ sở nội dung thảo luận, Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh Quảng Bình đã thống nhất bổ sung 3 vụ án, vụ việc cụ thể vào diện theo dõi.

Cụ thể, vụ việc sai phạm tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng liên quan đến việc thanh lý sắt vụn sau khi thay mới dòng chữ "Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng"; vụ án Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên cán bộ địa chính UBND xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch phạm tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; vụ việc tham ô tài sản 6,5 tỉ đồng của bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình.

Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh Quảng Bình cũng thống nhất, trong quá trình hoạt động, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục xem xét và kiến nghị, đề xuất bổ sung các vụ án, vụ việc để thảo luận, thống nhất đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Liên quan đến vụ việc sai phạm tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, theo tìm hiểu của Báo Lao Động, năm 2014 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ bàng đề xuất và được UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý đầu tư thi công công trình thay thế biển quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ bàng trên nền công trình cũ ở gần đỉnh ngọn núi đá vôi cạnh đường vào động Phong Nha với tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Công trình được thi công, nghiệm thu, bàn giao sử dụng từ đầu năm 2015.

Tuy nhiên theo phản ánh, tố giác đến các cơ quan chức năng, quá trình thi công hạng mục tháo dỡ, thu dọn các vật liệu cũ không sử dụng, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thời điểm trên đã không thực hiện các thủ tục thu hồi, thanh lý tài sản nhà nước theo đúng quy định.

Cũng theo phản ánh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thời điểm trên đã có dấu hiệu nghiệm thu khống phần khung giàn bổ sung, diện tích mặt chữ và một số vật tư thiết bị khác, đồng thời dự toán một số hạng mục lập sai định mức đẩy giá trị công trình lên cao gây thất thoát tài sản nhà nước.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Người dân có được tham quan, ngắm 7 con hổ ở Phong Nha - Kẻ Bàng?

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Sau khi chuyển về Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng, 7 cá thể hổ đang được nuôi cách ly trong chuồng sắt riêng biệt. Tuy nhiên, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ sớm quy hoạch một khu vực rừng khép kín để thả hổ trong môi trường bán tự nhiên.

7 cá thể hổ đã được bàn giao về nuôi dưỡng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sáng 22.3, tại Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát (tỉnh Nghệ An), Ban quản lý VQG Pù Mát đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành bàn giao 7 cá thể hổ cho Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) để tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng.

Những thước phim về Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ lan tỏa toàn thế giới

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH – Đoàn làm phim về cảnh đẹp thiên nhiên thuộc BBC Landmark Natural History Series khẳng định sẽ nỗ lực để có những thước phim ấn tượng về Phong Nha - Kẻ Bàng, góp phần quảng bá hình ảnh, du lịch Quảng Bình, Việt Nam đến đông đảo khán giả trên toàn thế giới.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Người dân có được tham quan, ngắm 7 con hổ ở Phong Nha - Kẻ Bàng?

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Sau khi chuyển về Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng, 7 cá thể hổ đang được nuôi cách ly trong chuồng sắt riêng biệt. Tuy nhiên, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ sớm quy hoạch một khu vực rừng khép kín để thả hổ trong môi trường bán tự nhiên.

7 cá thể hổ đã được bàn giao về nuôi dưỡng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sáng 22.3, tại Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát (tỉnh Nghệ An), Ban quản lý VQG Pù Mát đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành bàn giao 7 cá thể hổ cho Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) để tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng.

Những thước phim về Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ lan tỏa toàn thế giới

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH – Đoàn làm phim về cảnh đẹp thiên nhiên thuộc BBC Landmark Natural History Series khẳng định sẽ nỗ lực để có những thước phim ấn tượng về Phong Nha - Kẻ Bàng, góp phần quảng bá hình ảnh, du lịch Quảng Bình, Việt Nam đến đông đảo khán giả trên toàn thế giới.