Sai phạm tại Sadeco: Tề Trí Dũng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 27.12, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) và 19 bị cáo liên quan. Trong vụ án này, bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco) bị cáo buộc vai trò cầm đầu xuyên suốt vụ án.

Chiều 27.12, VKSND TPHCM đã hoàn tất việc công bố cáo trạng truy tố 20 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty Sadeco (công ty con của IPC), gây thiệt hại cho nhà nước 669 tỉ đồng.

Là người đầu tiên được xét hỏi, bị cáo Tề Trí Dũng cho biết giữ chức Tổng Giám đốc IPC từ tháng 5.2015 đến 9.2018. Công ty IPC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do UBND TPHCM làm chủ sở hữu, có vốn điều lệ 2.900 tỉ đồng, có trụ sở đặt tại quận 7.

 
Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước HĐXX, bị cáo Tề Trí Dũng khai nhận hành vi như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, bị cáo khai tại thời điểm đó, “theo bị cáo đây là phát hành cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ, không phải mua bán nên không nhất thiết phải áp dụng việc thẩm định giá, đấu giá. Đến nay, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, bị cáo nhận thức được rằng hành vi của mình là sai”.

Bị cáo Tề Trí Dũng tại tòa ngày 27/12.
Bị cáo Tề Trí Dũng tại tòa ngày 27.12.

Theo cáo trạng, khi tăng vốn điều lệ và chuyển nhượng cổ phần tại Sadeco thì phải thực hiện đấu giá theo khoản 5 Điều 38 Nghị định 91/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên, căn cứ đề nghị của Công ty Nguyễn Kim về việc mua cổ phần của Sadeco để trở thành cổ đông chiến lược, Tề Trí Dũng đã chỉ đạo các bị cáo tại IPC, Sadeco thực hiện các thủ tục xin ý kiến và thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần Sadeco với giá 40.000 đồng/cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim mà không thông qua thẩm định giá và đấu giá.

Với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM lúc bấy giờ, ông Tất Thành Cang đã có bút phê đồng ý vào tờ trình số 1148 của Văn phòng Thành ủy phát hành 9 triệu cổ phần có giá 40.000 đồng/cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim, gây thất thoát cho Sadeco 1.103 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại cho vốn của UBND TPHCM là 485 tỉ đồng, vốn Thành ủy TPHCM là 184 tỉ đồng, các cổ đông khác là 433 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Tề Trí Dũng khai đã đồng ý thực hiện các thủ tục trên là làm theo sự chỉ đạo của bị cáo Tất Thành Cang. Còn bị cáo Tất Thành Cang thì khai "đồng ý là do người đại diện vốn báo cáo không trung thực, che giấu việc lựa chọn Công ty Nguyễn Kim, không cung cấp đủ thông tin khi xin ý kiến Thành ủy".

Trước đó, tại phiên tòa sáng nay, các luật sư bào chữa cho các bị cáo liên quan đề nghị HĐXX cho bị cáo Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng được đối chất. Về việc này, HĐXX cho rằng việc đối chất sẽ được thực hiện nếu có lời khai mâu thuẫn và sẽ được đối chất tại phiên tòa.

Phiên tòa tạm nghỉ, sẽ tiếp tục phần xét hỏi vào sáng 28.12.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh ngày đầu xét xử cựu Phó bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang

Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay, gần chục xe cảnh sát đưa bị cáo Tất Thành Cang (50 tuổi), bị cáo Tề Trí Dũng - nguyên chủ tịch HĐQT Sadeco, tổng giám đốc Công ty Tân Thuận (tức IPC, 100% vốn nhà nước, thuộc UBND TP HCM) và 18 bị cáo khác đến TAND TPHCM do liên  sai phạm khi Sadeco (công ty con của IPC) bán rẻ 9 triệu cổ phần, gây thất thoát hơn 1.100 tỉ đồng.

TPHCM: Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang hầu tòa

Anh Tú |

Sáng 27.12, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tất Thành Cang - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 19 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty Sadeco (công ty con của IPC), gây thiệt hại cho nhà nước 669 tỉ đồng. Theo dự kiến, phiên xét xử từ ngày 27.12.2021 đến ngày 10.1.2022.

Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng khai báo quanh co và né tránh

Huân Cao |

Bị can Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng trong quá trình khai báo với cơ quan điều tra đã đổ lỗi cho cấp dưới và quanh co né tránh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Toàn cảnh ngày đầu xét xử cựu Phó bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang

Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay, gần chục xe cảnh sát đưa bị cáo Tất Thành Cang (50 tuổi), bị cáo Tề Trí Dũng - nguyên chủ tịch HĐQT Sadeco, tổng giám đốc Công ty Tân Thuận (tức IPC, 100% vốn nhà nước, thuộc UBND TP HCM) và 18 bị cáo khác đến TAND TPHCM do liên  sai phạm khi Sadeco (công ty con của IPC) bán rẻ 9 triệu cổ phần, gây thất thoát hơn 1.100 tỉ đồng.

TPHCM: Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang hầu tòa

Anh Tú |

Sáng 27.12, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tất Thành Cang - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 19 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty Sadeco (công ty con của IPC), gây thiệt hại cho nhà nước 669 tỉ đồng. Theo dự kiến, phiên xét xử từ ngày 27.12.2021 đến ngày 10.1.2022.

Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng khai báo quanh co và né tránh

Huân Cao |

Bị can Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng trong quá trình khai báo với cơ quan điều tra đã đổ lỗi cho cấp dưới và quanh co né tránh.