Sai phạm tại rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ: Khởi tố người thứ 11

ĐÌNH VĂN |

Lúc đương nhiệm, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đất đai thành phố, ông Nguyễn Thành Tiên đã hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ để biến đất lâm nghiệp thành đất thổ cư.

Ngày 10.7, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai (trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường Gia Lai) đã nhận được thông tin về việc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế (PC 03, CA tỉnh Gia Lai) khởi tố ông Nguyễn Thành Tiên - Phó Phòng Thông tin lưu trữ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai, về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Tiên sai phạm lúc đương chức Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Pleiku, Gia Lai, khi hợp thức hóa Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để biến đất lâm nghiệp thành đất thổ cư và đất nông nghiệp.

Đất lâm nghiệp được cán bộ hợp thức hóa thành đất ở và đất nông nghiệp cho ông Nguyễn Đức - Trưởng ban quản lý rừng Bắc Biển Hồ. Ảnh Đình Văn
Đất lâm nghiệp được cán bộ hợp thức hóa thành đất ở và đất nông nghiệp cho ông Nguyễn Đức - Trưởng ban quản lý rừng Bắc Biển Hồ. Ảnh Đình Văn

Ông là người thứ 3 bị khởi tố cùng với ông Ngô Xuân Hiền - Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Pleiku (Gia Lai), ông Lê Huy Phong - Trưởng Ban Quản lý chợ Hoa Lư - Phù Đổng (nguyên cán bộ phòng TNMT TP.Pleiku) trong vụ án PC 03 mở rộng điều tra (Lao Động Online ngày 9.7 đã thông tin) và là người thứ 11 trong đường dây sai phạm trục lợi đất lâm nghiệp tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (BQL Bắc Biển Hồ).

Hồ sơ sai phạm của tất cả các cán bộ đã được Công an tỉnh hoàn tất, chuyển sang Viện KSND tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố.

Báo Lao Động Online đã thông tin, BQL Bắc Biển Hồ được tỉnh Gia Lai giao quản lý là 9.148,6 ha đất lâm nghiệp, tuy vậy đã để mất hơn 2.400 ha. Quá trình kiểm tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện 15 cán bộ từ Trưởng Ban, nguyên Trưởng ban quản lý rừng Bắc Biển Hồ đến nhân viên của đơn vị, lấn chiếm hơn 84.000m2 đất lâm nghiệp để làm trang trại trồng càphê, tiêu, xây nhà kiên cố trục lợi.

Số đất lâm nghiệp bị "xà xẻo" nằm ngay cạnh khu quy hoạch Tiểu thủ Công nghiệp Diên Phú (TP.Pleiku), nếu may mắn "hợp thức hóa" thành đất thổ cư, chỉ cần phân lô bán nền, các cán bộ BQL Bắc Biển Hồ sẽ thu về hàng chục tỉ đồng từ việc bán, sang nhượng.

Tổng số cán bộ bị khởi tố trong đường dây sai phạm tại BQL Bắc Biển Hồ là 11 người về các hành vi "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", “Tham ô tài sản", Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng phòng hộ

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến khu nghỉ dưỡng “mọc” trái phép trong khu vực rừng hộ, UBND huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cương quyết cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục của công trình này.

Sẽ cưỡng chế để phá dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” tại khu vực rừng phòng hộ

ĐỖ VẠN |

Một người dân ở Quảng Nam đã xây dựng khu nghỉ dưỡng “chui” ngay trong khu vực rừng phòng hộ dù không được cấp phép. Sau khi xem xét, chính quyền địa phương sẽ họp để lên phương án cưỡng chế tháo dỡ.

Hé lộ chủ nhân của 18 công trình vi phạm thuộc đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

HOA LÊ |

Theo lãnh đạo xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trong tháng 11 này, xã sẽ cương quyết cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm. Thông báo của UBND huyện Sóc Sơn đã nêu tên chủ nhân của 18 công trình vi phạm.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng phòng hộ

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến khu nghỉ dưỡng “mọc” trái phép trong khu vực rừng hộ, UBND huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cương quyết cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục của công trình này.

Sẽ cưỡng chế để phá dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” tại khu vực rừng phòng hộ

ĐỖ VẠN |

Một người dân ở Quảng Nam đã xây dựng khu nghỉ dưỡng “chui” ngay trong khu vực rừng phòng hộ dù không được cấp phép. Sau khi xem xét, chính quyền địa phương sẽ họp để lên phương án cưỡng chế tháo dỡ.

Hé lộ chủ nhân của 18 công trình vi phạm thuộc đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

HOA LÊ |

Theo lãnh đạo xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trong tháng 11 này, xã sẽ cương quyết cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm. Thông báo của UBND huyện Sóc Sơn đã nêu tên chủ nhân của 18 công trình vi phạm.