Sai phạm ở cao tốc TPHCM - Trung Lương: Làm rõ khoản thiệt hại 725 tỷ đồng

ANH TÚ - HỮU HUY |

Ngày 17.12, phiên tòa xét xử vụ án tiêu cực xảy ra tại cao tốc TPHCM – Trung Lương bước sang ngày xét xử thứ 4. Biện hộ cho các bị cáo, luật sư tiến hành đặt câu hỏi để xác định khoản thiệt hại 725 tỉ đồng như cáo trạng đã nêu.

Lý do không lập Hội đồng định giá

Bị cáo Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT)

Trả lời luật sư, bị cáo Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) cho biết, dự án bán quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương trước đây theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính là đấu thầu nhưng sau này là đấu giá vì thế nên mới không lập Hội đồng định giá.

“Theo nhận thức của ông hợp đồng ký giữa công ty Cửu Long và Yên Khánh mục đích là Cửu Long nhận hơn 2.004 tỷ, Yên Khánh được quyền thu phí, đúng không”?- Vị luật sư hỏi.

Bị cáo Nguyễn Hồng Trường đáp: “Số tiền hơn 2.004 tỷ là số tiền Công ty Cửu Long phải thu đủ và phải thu tiền phạt mà công ty Yên Khánh chậm đóng. Ngoài ra, số tiền Công ty Yên Khánh thu được bao nhiêu thì các cơ quan cơ thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, giám sát. Tổng công ty Cửu Long phải kiểm tra việc Yên Khánh thu phí đường bộ, việc thu phí phải đúng quy định pháp luật. Công ty Yên Khánh lắp các phần mềm can thiệp là sai hợp đồng”.

Bị cáo Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long, Bộ GTVT)

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long, Bộ GTVT), cho biết: Theo các văn bản Bộ GTVT trình đến lần thứ 4 thì dự án bán quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung lương là đấu giá.

“Tổng công ty Cửu Long nhận trách nhiệm tổ chức đấu giá quyền thu phí cao tốc và có trách nhiệm đôn đốc Công ty Yên Khánh (của Đinh Ngọc Hệ) nộp tiền mua quyền thu phí 5 năm theo hợp đồng đã ký với số tiền 2.004 tỷ đồng”- bị cáo Minh trình bày.

“Nếu doanh thu cao hơn 2.004 tỷ thì số tiền chênh lệch đó thuộc về công ty Yên Khánh hay Cửu Long?”- luật sư hỏi tiếp.

Bị cáo Minh cho rằng, chỉ làm đúng theo hợp đồng là đôn đốc Công ty Yên Khánh phải nộp hơn 2.004 tỷ theo hợp đồng tiền mua quyền thu phí cao tốc. Bị cáo Minh nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi là thu đủ hơn 2.0004 tỷ đồng. Còn việc thu phí thực tế nhiều hay ít là việc của Công ty Yên Khánh”.

"Bộ GTVT không có chức năng xác định có hay không việc thất thoát"

Luật sư hỏi đại diện Bộ Tài Chính: “Việc định giá giá trị hợp hợp đồng mua quyền thu phí hơn 2.004 tỷ theo ông bản chất giá này hợp lý không? Bộ Tài Chính có thẩm định là thấp hay cao?”.

“Bộ Tài Chính đã có các văn bản tham mưu cho Bộ GTVT, Bộ Tài Chính không có thẩm quyền xác định giá thấp hay cao”- Đại diện Bộ Tài Chính đáp.

Để làm rõ thêm về trách nhiệm bồi thường, số tiền phải bồi thường, luật sư Trương Trọng Nghĩa hỏi đại diện Bộ GTVT (cơ quan được xác định bị hại của vụ án – theo cáo trạng) về việc số tiền mà công ty Yên Khánh trả để mua quyền thu phí là 2.004 tỉ đồng.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa

“Số tiền 2.004 tỉ đồng đó Bộ GTVT đã nhận được chưa? Theo hợp đồng thì nhà nước sẽ thu về là hơn 2.004 tỷ từ việc bán đấu giá quyền thu phí. Nếu như Bộ GTVT thu về đủ số tiền thì có thất thoát gì không?”- Luật sư Trương Trọng Nghĩa hỏi.

Đại diện Bộ GTVT trả lời: “Đối với dự án này hợp đồng ký 5 năm Bộ GTVT đã thu đủ số tiền hơn 2.004 tỷ đồng theo hợp đồng. Việc xác định có thất thoát hay không, bộ GTVT không có chức năng xác định có hay không việc thất thoát. Việc phạt chậm lãi đang thực hiện vụ kiện dân sự khác. Xác định mức thiệt hại thì Bộ không có chức năng. Tòa phán quyết như thế nào thì Bộ tôn trọng phán quyết của Tòa”.

Luật sư hỏi: “Vì sao Công ty Yên Khánh vi phạm hợp đồng, chậm thanh toán nhưng Tổng công ty Cửu Long không thực hiện chấm dứt hợp đồng?”.

Bị cáo Dương Thị Trâm Anh (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long)

Trả lời, bị cáo Dương Thị Trâm Anh (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long) cho biết, Tổng công ty Cửu Long không phải chủ sở hữu dự án cao tốc này nên không có quyền chấm dứt hợp đồng. Khi công ty Yên Khánh chậm thanh toán, Tổng công ty Cửu Long đã báo cáo với Bộ GTVT.

“Sau đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể lúc bấy giờ chỉ đạo: “Nếu công ty Yên Khánh có cam kết trả tiền thì để tiếp tục thu phí không thì chấm dứt hợp đồng”. Bị cáo đã ký nhiều văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng nhưng Bộ GTVT không có quyết định”- Bị cáo Dương Thị Trâm Anh nói.

ANH TÚ - HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Đấu giá quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương: Làm rõ các sai phạm

HỮU HUY - ANH TÚ |

Ngày 16.12, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo để làm rõ sai phạm liên quan đến việc đấu giá quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương.


Sáng nay xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm vì sai phạm tại cao tốc TPHCM - Trung Lương

HỮU HUY - ANH TÚ |

Hôm nay 14.12, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án tiêu cực xảy ra tại dự án cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Ngày mai, ông Đinh La Thăng hầu tòa vì sai phạm tại cao tốc Trung Lương

TÚ HUY |

Theo kế hoạch, ngày mai (14.12), Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh La Thăng và 19 đồng phạm gây thiệt hại hơn hơn 725 tỉ đồng, xảy ra tại dự án cao tốc Trung Lương – TPHCM.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đấu giá quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương: Làm rõ các sai phạm

HỮU HUY - ANH TÚ |

Ngày 16.12, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo để làm rõ sai phạm liên quan đến việc đấu giá quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương.


Sáng nay xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm vì sai phạm tại cao tốc TPHCM - Trung Lương

HỮU HUY - ANH TÚ |

Hôm nay 14.12, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án tiêu cực xảy ra tại dự án cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Ngày mai, ông Đinh La Thăng hầu tòa vì sai phạm tại cao tốc Trung Lương

TÚ HUY |

Theo kế hoạch, ngày mai (14.12), Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh La Thăng và 19 đồng phạm gây thiệt hại hơn hơn 725 tỉ đồng, xảy ra tại dự án cao tốc Trung Lương – TPHCM.