Sai phạm hàng trăm tỉ, 6 bị cáo chia nhau hơn 40 năm tù

TRẦN LƯU |

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 25.3, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên án 6 bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cty CP Lương thực Hậu Giang.

Toà tuyên phạt Võ Trường Hùng (nguyên Tổng giám đốc Cty Lương thực Hậu Giang) 17 năm tù về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh này, tòa tuyên phạt Võ Thị Thu Hà (Giám đốc Cty TNHH XNK - TM Võ Thị Thu Hà) và Trần Xuân Mãi (nguyên Kế toán trưởng Cty Lương thực Hậu Giang), mỗi bị cáo 7 năm tù;

Bị cáo Đặng Hoàng Việt (nguyên Phó Tổng giám đốc Cty Lương thực Hậu Giang) và Lê Trần Quang Thái (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Cty Lương thực Hậu Giang) mỗi bị cáo 5 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Văn Thông (nguyên Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Cty Lương thực Hậu Giang) bị tòa tuyên phạt 3 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ vụ việc, bị cáo Võ Trường Hùng là người đại diện 10% phần vốn nhà nước tại Cty. Trong thời gian giữ chức vụ, Hùng đã ký hợp đồng xuất khẩu gạo với Cty MT CENTERTRADE CO. LTD (Thái Lan), với tổng giá trị là 41,25 triệu USD (khoảng 868 tỉ đồng), cao hơn 40% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp và không thông qua HĐQT.

Đặc biệt, bị cáo Hùng đã ký 14 hợp đồng mua bán với bị cáo Hà không thông qua HĐQT gây thiệt hại cho Cty trên 32 tỉ đồng. Ngoài ra, hai bị cáo này còn lập khống các hợp đồng mua, bán gạo, ký các chứng từ thanh toán, quyết toán và chỉ đạo các bị cáo Việt, Mãi, Thái ký hợp đồng và lập các chứng từ, gây thiệt hại trên 172 tỷ đồng. Từ đây, bị cáo Hà chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.

Đối với bị can Huỳnh Văn Thông, người đại diện 23,28% vốn nhà nước tại Cty lương thực Hậu Giang, nhưng Huỳnh Văn Thông đã không thực hiện hết trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, để Võ Trường Hùng làm trái quy định của Nhà nước trong một thời gian dài, gây thiệt hại cho Cty 205 tỉ đồng...
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Kỷ luật hàng loạt cán bộ sai phạm cấp phép xây dựng

Ngô Nguyên - Minh Quân |

Những quan chức bị kỷ luật do buông lỏng quản lý để mặc xây dựng trái phép phá vỡ quy hoạch, cho thuê công sản trái quy định.

Chính quyền Đà Nẵng sai phạm gì khi chuyển nhượng 52 nhà đất công sản?

THUỲ TRANG |

Từ năm 2010 đến 2016, chính quyền TP. Đà Nẵng đã gây thất thoát gần 140 tỉ đồng khi bán nhà đất công sản không thông qua đấu giá, bán với giá rẻ. Nhiều nơi trong số đó có liên quan đến vụ án Vũ “nhôm” đang được chuyển cơ quan công an điều tra.

Thanh Hoá xử lý thế nào hiệu trưởng trường chuyên mắc nhiều sai phạm?

Xuân Hùng |

Cuối cùng thì lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo làm rõ những sai phạm của ông Chu Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TPHCM: Kỷ luật hàng loạt cán bộ sai phạm cấp phép xây dựng

Ngô Nguyên - Minh Quân |

Những quan chức bị kỷ luật do buông lỏng quản lý để mặc xây dựng trái phép phá vỡ quy hoạch, cho thuê công sản trái quy định.

Chính quyền Đà Nẵng sai phạm gì khi chuyển nhượng 52 nhà đất công sản?

THUỲ TRANG |

Từ năm 2010 đến 2016, chính quyền TP. Đà Nẵng đã gây thất thoát gần 140 tỉ đồng khi bán nhà đất công sản không thông qua đấu giá, bán với giá rẻ. Nhiều nơi trong số đó có liên quan đến vụ án Vũ “nhôm” đang được chuyển cơ quan công an điều tra.

Thanh Hoá xử lý thế nào hiệu trưởng trường chuyên mắc nhiều sai phạm?

Xuân Hùng |

Cuối cùng thì lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo làm rõ những sai phạm của ông Chu Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn.