Sai phạm dẫn đến lao lý của ông Cao Minh Quang, Trương Quốc Cường

Việt Dũng |

Ngoài cáo buộc sai phạm trong vụ Nhà nước bị thiệt hại hơn 3,8 triệu USD, ông Cao Minh Quang khi làm Thứ trưởng cùng cấp dưới Trương Quốc Cường còn thiếu trách nhiệm để VN Pharma nhập khẩu thuốc giả nhãn hiệu Health 2000 Canada bán cho người bệnh.

Ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - C03, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến sai phạm trong mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate phòng chống dịch cúm A/H5N1 vào năm 2006.

Kết quả điều tra xác định, ông Quang và hai người khác bị khởi tố, đã không kiểm tra, làm rõ việc Công ty dược phẩm Cửu Long chưa trả nhà cung cấp nguyên liệu số tiền hơn 3,8 triệu USD.

Đây là số tiền được giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước đã bị công ty giữ lại, sử dụng hết, không trả lại Bộ Y tế gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Ngoài ra, ông Cao Minh Quang còn được xác định có sai phạm trong vụ án "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại TPHCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, Công ty VN Pharma.

Theo Cơ quan an ninh điều tra, ông Cao Minh Quang thời điểm làm Thứ trưởng thiếu trách nhiệm trong việc xét duyệt, quyết định cấp số đăng ký 2 thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin mang nhãn mác Health 2000 Canada.

Điều này dẫn đến hậu quả 2 thuốc này được VN Pharma sử dụng số đăng ký nhập khẩu thuốc vào Việt Nam gây thiệt hại số tiền 50,6 tỉ đồng.

Ông Cao Minh Quang còn có trách nhiệm trong việc ban hành các quy trình, quy chế về thẩm định cấp số đăng ký thuốc giai đoạn 2005 - 2010.

Hành vi sai phạm của ông Quang có dấu hiệu phạm vào tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, ông Quang còn có dấu hiệu vi phạm quy định tại pháp lệnh lãnh sự năm 1990 và thông tư 01/1999 của Bộ Ngoại giao.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã lấy lời khai những người có liên quan, đồng thời có văn bản đề nghị Bộ Y tế làm rõ nhưng đến nay chưa có kết quả. Khi có kết quả trả lời của Bộ Y tế, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an sẽ chuyển đến Viện KSND Tối cao để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ở vụ án VN Pharma nhập khẩu lô thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada, hàng loạt cấp dưới của ông Quang, trong đó có ông Trương Quốc Cường (khi đó là Cục trưởng Quản lý Dược, kiêm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng xét duyệt thuốc Bộ Y tế).

Theo cáo buộc, trong việc thẩm định, xét duyệt cấp số đăng ký thuốc, ông Trương Quốc Cường có trách nhiệm ban hành các quy chế, quy trình chuyên môn, văn bản hướng dẫn việc thẩm định, cấp số đăng ký thuốc theo đúng quy định của pháp luật; có trách nhiệm thành lập, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc, điều hành phiên họp Hội đồng khi được ủy quyền của Chủ tịch hội đồng.

Quá trình thẩm định 7 loại thuốc Health 2000 Canada, các chuyên gia pháp chế đã bỏ qua yêu cầu về hợp pháp hóa lãnh sự đối với tài liệu FSC, GMP; thẩm định bổ sung chỉ do một người thực hiện, tự ý sửa chữa, tẩy xóa biên bản thẩm định, không bảo đảm tính nhất quán với hồ sơ đăng ký thuốc và không trao đổi với các chuyên gia khác.

Bị can Trương Quốc Cường đã không quản lý được kết quả thẩm định và để Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế) có nhiều sai phạm dẫn đến 7 hồ sơ không đủ điều kiện nhưng vẫn được thẩm định đạt, đề nghị cấp số đăng ký.

Những sai phạm từ khâu thẩm định là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác Health 2000 Canada được nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ cho người bệnh. 6/7 loại thuốc này đã nhập khẩu vào Việt Nam điều trị cho người bệnh.

Với sai phạm trên, ông Trương Quốc Cường bị Viện KSND Tối cao cáo buộc phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện ông Cường và 13 bị can đã bị truy tố.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang vừa bị bắt giam còn sai phạm ở vụ án nào?

Việt Dũng |

Ngoài hành vi vừa bị khởi tố, ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế còn bị xác định có trách nhiệm trong vụ mua bán thuốc giả xảy ra tại VN Pharma.

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang

Việt Dũng |

Ông Cao Minh Quang, 66 tuổi, cựu Thứ trưởng Y tế bị khởi tố với cáo buộc không kiểm tra việc đặt hàng sản xuất thuốc ở Công ty Dược Cửu Long.

Sai phạm của nguyên Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang gây hậu quả gì trong vụ VN Pharma?

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra cho rằng, ông Cao Minh Quang - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế thiếu trách nhiệm trong vụ án VN Pharma nhập khẩu thuốc chữa bệnh giả.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang vừa bị bắt giam còn sai phạm ở vụ án nào?

Việt Dũng |

Ngoài hành vi vừa bị khởi tố, ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế còn bị xác định có trách nhiệm trong vụ mua bán thuốc giả xảy ra tại VN Pharma.

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang

Việt Dũng |

Ông Cao Minh Quang, 66 tuổi, cựu Thứ trưởng Y tế bị khởi tố với cáo buộc không kiểm tra việc đặt hàng sản xuất thuốc ở Công ty Dược Cửu Long.

Sai phạm của nguyên Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang gây hậu quả gì trong vụ VN Pharma?

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra cho rằng, ông Cao Minh Quang - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế thiếu trách nhiệm trong vụ án VN Pharma nhập khẩu thuốc chữa bệnh giả.