Sai phạm của cựu Phó Tổng Giám đốc Sagri vừa bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Ông Hồ Văn Ngon - cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) - bị cáo buộc vì tin tưởng cấp dưới đã thống nhất chuyển nhượng dự án nhà ở tại TPHCM trái pháp luật.

Như Lao Động đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố tổng cộng 19 người trong vụ án sai phạm xảy ra tại Sagri.

Trong đó, có ông Hồ Văn Ngon - một trong 3 người mới đây bị khởi tố. Ông Ngon bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Theo cơ quan Công an, bị can Ngon là người có trình độ, hiểu biết về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và trải qua các cương vị công tác: Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch, Bí thư Huyện uỷ Cần Giờ, Bí thư Quận uỷ quận Thủ Đức, Thành uỷ viên TPHCM…

Với vai trò là thành viên Hội đồng thành viên Sagri, bị can Ngon biết việc chuyển nhượng Dự án nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long, quận 9, TPHCM là chuyển nhượng vốn, tài sản Nhà nước.

Theo đó, việc chuyển nhượng phải thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Song bị can Ngon vẫn thống nhất, biểu quyết đồng ý tại các “Phiếu lấy biểu quyết” về chủ trương và giá trị chuyển nhượng. Việc biểu quyết đồng ý đã tạo điều kiện giúp Lê Tấn Hùng - cựu Tổng Giám đốc Sagri - ký văn bản đề nghị UBND TPHCM chấp thuận chuyển nhượng, ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án trên cho Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú với tổng số tiền hơn 162 tỉ đồng trái quy định của pháp luật.

Hành vi chuyển nhượng trái pháp luật trên gây thiệt hại cho nhà nước hơn 348 tỉ đồng (tại thời điểm chuyển nhượng); còn tại thời điểm khởi tố vụ án, thiệt hại là hơn 672 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vi phạm của ông Ngon, có một phần là do tin tưởng vào tham mưu cấp dưới; không được trao đổi, bàn bạc, ký “Phiếu lấy biểu quyết” ngày 28.12.2017 về giá trị chuyển nhượng dự án sau khi UBND TPHCM ban hành Quyết định về việc chấp thuận cho chuyển nhượng dự án; Hợp đồng chuyển nhượng ngày 22.12.2017 do bị can Lê Tấn Hùng đã ký với Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Cơ quan điều tra cho rằng, hành vi của bị can Ngon đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

“Cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung”, kết luận điều tra bổ sung nêu.

Tại cơ quan điều tra, bị can Ngon thừa nhận sai phạm song không được hưởng lợi ích vật chất gì trong việc làm sai này. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng chưa thu thập được tài liệu chứng minh hành vi vụ lợi của bị can Ngon.

Song cơ quan chức năng đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự khi lượng hình bởi bị can có bố đẻ là liệt sĩ, bản thân được tặng nhiều bằng khen, thành khẩn khai báo…

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng Giám đốc Sagri tiếp tục bị đề nghị truy tố tội tham ô

Việt Dũng |

Ngoài cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri, Lê Tấn Hùng và 15 bị can "cũ", Cơ quan Công an bổ sung thêm 3 người mới bị khởi tố trong kết luận điều tra bổ sung.

Bộ Công an khởi tố thêm nhiều bị can liên quan sai phạm tại Sagri

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (Sagri), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM sai phạm ra sao trong vụ án Sagri?

Việt Dũng |

Ông Trần Vĩnh Tuyến (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) bị cáo buộc sai phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Sagri.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu Tổng Giám đốc Sagri tiếp tục bị đề nghị truy tố tội tham ô

Việt Dũng |

Ngoài cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri, Lê Tấn Hùng và 15 bị can "cũ", Cơ quan Công an bổ sung thêm 3 người mới bị khởi tố trong kết luận điều tra bổ sung.

Bộ Công an khởi tố thêm nhiều bị can liên quan sai phạm tại Sagri

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (Sagri), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM sai phạm ra sao trong vụ án Sagri?

Việt Dũng |

Ông Trần Vĩnh Tuyến (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) bị cáo buộc sai phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Sagri.