Sa thải 2 nhân viên vi phạm công tác phòng chống dịch ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Chiều 12.8, cả 2 đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã họp, thống nhất kỷ luật bằng hình thức sa thải đối với 2 nhân viên trong vụ vi phạm công tác phòng chống dịch, đã xảy ra vào đêm 9.8.

Trước đó, sau khi xác minh rõ vụ việc, Thành ủy TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản gửi Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, đề nghị áp dụng hình thức xử lý cao nhất đối với 2 nhân viên của những đơn vị trực thuộc sở này.

Nhận được văn bản trên, trong sáng 12.8, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Đại Dương. Hội đồng đã đi đến kết luận thống nhất sa thải đối với ông Vũ Đại Dương đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã họp và thống nhất sa thải đối với ông Hoàng Gia Thuận, nhân viên hợp đồng của Trung tâm, là 1 trong bốn người vi phạm trong đêm 9.8. Hai người còn lại được xác định là lao động tự do, không phải nhân viên trong cơ quan đơn vị nào.

Theo tường trình của ông Vũ Đại Dương, khoảng 19h ngày 9.8, ông Dương cùng Trần Thị Ngân Hà, Lê Văn Thanh, Hoàng Gia Thuận cùng ăn tối và có uống rượu. Đến khoảng 20h40 thì cả 4 người ra ngoài bằng xe ôtô do Lê Văn Thanh điều khiển.

Khi gặp tổ công tác kiểm tra tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thì cả 4 người đều không xuất trình được giấy tờ cá nhân và giải trình lý do ra đường chính đáng.

Trong quá trình làm việc, Tổ công tác đã quay video lại cho thấy 3 trong 4 đối tượng đã có hành vi chống đối, lăng mạ người thi hành công vụ. Khi Đội CSGT TP.Vũng Tàu kiểm tra cũng xác định rõ người điều khiển xe ôtô là Lê Văn Thanh có nồng độ cồn vượt quá quy định, cũng không xuất trình được giấy phép lái xe.

Đối với những vi phạm của cả 4 người trong đêm 9.8, hai người là nhân viên thuộc 2 đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được thống nhất áp dụng hình thức sa thải. Ngoài ra, cả 4 đối tượng dự kiến sẽ bị xử phạt hành chính với tổng mức phạt lên đến 52,5 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị phạt nặng tài xế ô tô quay lại chửi bới ở chốt kiểm soát COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông dù đã được giải quyết cho đi qua nhưng vẫn quay lại chửi bới lực lượng trực chốt kiểm soát COVID-19.

Đề nghị kỷ luật cao nhất nhân viên một sở vi phạm công tác phòng chống dịch

Thành An |

Tối 11.8, Thành ủy Vũng Tàu cho biết đã có văn bản gửi Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đề nghị áp dụng xử lý hình thức cao nhất đối với nhân viên vi phạm trong công tác phòng, chống COVID-19 đã xảy ra vào tối 9.8.

4 người trên xe ôtô ra đường không chính đáng còn thách thức chốt kiểm soát

Thành An |

4 người đi trên xe ô tô không xuất trình được giấy tờ chứng minh ra đường với lí do chính đáng lúc bị dừng xe kiểm tra, mà còn có những hành vi, lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Đề nghị phạt nặng tài xế ô tô quay lại chửi bới ở chốt kiểm soát COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông dù đã được giải quyết cho đi qua nhưng vẫn quay lại chửi bới lực lượng trực chốt kiểm soát COVID-19.

Đề nghị kỷ luật cao nhất nhân viên một sở vi phạm công tác phòng chống dịch

Thành An |

Tối 11.8, Thành ủy Vũng Tàu cho biết đã có văn bản gửi Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đề nghị áp dụng xử lý hình thức cao nhất đối với nhân viên vi phạm trong công tác phòng, chống COVID-19 đã xảy ra vào tối 9.8.

4 người trên xe ôtô ra đường không chính đáng còn thách thức chốt kiểm soát

Thành An |

4 người đi trên xe ô tô không xuất trình được giấy tờ chứng minh ra đường với lí do chính đáng lúc bị dừng xe kiểm tra, mà còn có những hành vi, lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch.