Theo bản án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Tăng Mẫn Khương 5 năm tù, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Phương và bị cáo Khưu Hoài Lâm 1 năm 6 tháng tù, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Thảo và bị cáo Đỗ Châu Thanh 1 năm tù, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Long 1 năm 3 tháng tù cùng liên quan về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bị cáo Tăng Mẫn Khương và bị cáo Khưu Hoài Luân có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Trong quá trình chuẩn bị xét xử thì bị cáo Khưu Hoài Lâm có đơn xin rút kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tăng Mẫn Khương xin giảm nhẹ hình phạt do hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã giải thích hành vi phạm tội của bị cáo và không có tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Sau đó, bị cáo Tăng Mẫn Khương đã quyết định rút đơn kháng cáo tại phiên tòa.
Theo bản án sơ thẩm, rạng sáng ngày 11.12.2019 lực lượng Công an quận Ninh Kiều kiểm tra một quán karaoke ở trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Qua kiểm tra phòng Vip 301, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Duy Phương, Khưu Hoài Luân, La Quang Thịnh, Trần Thị Thu Thảo, Đỗ Châu Thanh, Nguyễn Hoàng Long, Tăng Mẫn Khương, Trịnh Lê Anh Tài, Đoàn Trọng Nghĩa có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo kết quả giám định, tổng số ma túy các loại thu được trong phòng là 7,4214 gam.