Rủ sui gia vào vườn quốc gia bắt tê tê, 2 người bị bắt tạm giam

NGUYÊN ANH |

3 con tê tê mà 2 đối tượng bắt trộm có trọng lượng gần 7 kg, tên khoa học là Manis Javanica Desmarest 1822 (hay còn gọi là tê tê Java), nằm trong sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm 1B, là loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Hôm nay 26.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam 2 đối tượng về tội “Vi phạm về quy định bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm” theo khoản 2 điều 224 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 21h ngày 20.5.2021, Danh Tuấn cùng với người sui gia là Trương Văn Mười (ngụ xã An Minh Bắc) tổ chức nhậu tại nhà người quen ở ấp Kinh Năm, xã An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng). Đến khoảng 22h, khi tàn cuộc nhậu Tuấn rủ Mười vào rừng quốc gia U Minh Thượng săn bắt động vật thì Mười đồng ý.

Tuấn đưa cho Mười cầm một cây dao tự chế, 5 cái bao lưới rồi cả 2 ôm theo 2 con chó đi xe ôm vào rừng. Khi đến khu rừng cấm, Tuấn cầm dao và đèn đội đầu cùng 2 con chó đi trước còn Mười thì cầm bao lưới đi theo sau. Đi được một đoạn nghe tiếng chó sủa thì Tuấn phát hiện có 3 con tê tê đang trên cây nên Tuấn bắt đưa cho Mười mở bao lưới bỏ vào.

Sau đó, cả 2 bỏ đi được khoảng 100 mét thì bị lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia U Minh Thượng bắt quả tang cùng tang vật.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Phong tỏa 2 địa điểm, dừng hoạt động quán ăn tại TP.Rạch Giá

NGUYÊN ANH |

Chiều 23.6, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đã quyết định phong tỏa 2 địa điểm là khu phố 2 phường Vĩnh Thông và hẻm 673 đường Lộ Liên Hương sau khi phát hiện thêm các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Mẹ và em trai 2 bệnh nhân COVID-19 ở Kiên Giang dương tính với SARS-CoV-2

NGUYÊN ANH |

Tỉnh Kiên Giang đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với 8 trường hợp F1 của BN13663 và BN13664 đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là mẹ và em của bệnh nhân, còn lại 6 mẫu âm tính.

Gặp gỡ người hùng giải cứu tê tê đoạt giải "Nobel xanh"

Nhóm PV |

Mới đây, giải thưởng Goldman Environmental Prize- giải thưởng môi trường lớn nhất, danh giá nhất hành tinh, được ví như giải "Nobel Xanh" được trao cho anh Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife). 15 năm qua, anh đã cùng các cộng sự tìm mọi cách để giải cứu, bảo tồn và phát triển loài tê tê, tái thả vào tự nhiên gần 2.000 cá thể, bằng mọi cách nhằm cứu loài động vật quý hiếm này khỏi bờ vực tuyệt chủng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Kiên Giang: Phong tỏa 2 địa điểm, dừng hoạt động quán ăn tại TP.Rạch Giá

NGUYÊN ANH |

Chiều 23.6, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đã quyết định phong tỏa 2 địa điểm là khu phố 2 phường Vĩnh Thông và hẻm 673 đường Lộ Liên Hương sau khi phát hiện thêm các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Mẹ và em trai 2 bệnh nhân COVID-19 ở Kiên Giang dương tính với SARS-CoV-2

NGUYÊN ANH |

Tỉnh Kiên Giang đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với 8 trường hợp F1 của BN13663 và BN13664 đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là mẹ và em của bệnh nhân, còn lại 6 mẫu âm tính.

Gặp gỡ người hùng giải cứu tê tê đoạt giải "Nobel xanh"

Nhóm PV |

Mới đây, giải thưởng Goldman Environmental Prize- giải thưởng môi trường lớn nhất, danh giá nhất hành tinh, được ví như giải "Nobel Xanh" được trao cho anh Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife). 15 năm qua, anh đã cùng các cộng sự tìm mọi cách để giải cứu, bảo tồn và phát triển loài tê tê, tái thả vào tự nhiên gần 2.000 cá thể, bằng mọi cách nhằm cứu loài động vật quý hiếm này khỏi bờ vực tuyệt chủng.