Rủ nhau ra Phú Quốc dàn cảnh cướp giật, nhóm người lĩnh án 31 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Để có tiền tiêu xài một nhóm hơn 10 đối tượng đã rủ nhau thuê xe ôtô từ TP.Hồ Chí Minh ra TP.Phú Quốc (Kiên Giang) để dàn cảnh cướp giật tài sản du khách nhân dịp lễ.

TAND tỉnh Kiên Giang vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Phượng (SN 1988) và Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1977), mỗi bị cáo 5 năm tù; Mohamach Tamizy (SN 1988), 4 năm 6 tháng tù,  Nguyễn Lê Hoàng Tâm (SN 1996) và Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1987) mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Đạt Em (SN 1994) và Tô Thị Yến Nhi (SN 1981) mỗi bị cáo 4 năm tù (2 bị can này do có tiền án chưa được xóa án tích), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2003) 3 năm tù (các bị cáo ngụ tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu và TP. Cần Thơ) về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, vào các ngày 29 và 30.4.2021, một băng nhóm gồm các bị cáo: Mỹ Phượng, Tamizy, Bích Phượng, Tâm, Bích, Đạt Em, Nhi, Tuấn cùng một số đối tượng chưa rõ nhân thân (Út, Má 2, Vú, Chịch) đã cùng nhau thuê xe 29 chỗ ngồi từ TP.Hồ Chí Minh sang TP.Phú Quốc (Kiên Giang) thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản tại khu phố 6, phường An Thới và khu phố 2, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc của 3 du khách (trong đó có 2 người Việt Nam và 1 người nước ngoài). Tài sản cướp giật được là 3 sợi dây chuyền vàng có tổng giá trị hơn 137 triệu đồng.

Cụ thể, tối ngày 29.4.2021, băng nhóm trên đi đến khu vực chợ đêm Phú Quốc tìm người để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Tại đây, khi nhìn thấy ông N.X.L (ngụ Bắc Giang, là khách du lịch) trên người có đeo dây chuyền 5 chỉ vàng 18k. Lúc này, Tuấn cầm bịch bánh đi trước cản ông Lâm lại. Mỹ Phượng, Bích Phượng, Ngọc Bích, Tuấn, Nhi, Đạt Em, Tâm, Mohamach Tamizy, Út, Má 2, Vú, Chịch áp sát đứng xung quanh, chen lấn, xô đẩy ông L. Ngay lúc này, Út đã dùng tay giật được sợi dây chuyền vàng của ông L rồi bỏ vào bịch bánh của Tuấn, Tuấn đưa cho Mỹ Phượng cất giữ.

Tiếp đến, khoảng 17h, ngày 30.4.2021, băng nhóm trên tiếp tục đi đến khu vực nhà ga cáp treo ở phường An Thới (TP. Phú Quốc) để tìm “con mồi”. Tại đây, cả nhóm thấy bà N.T.B.N (ngụ tỉnh Bình Phước, khách du lịch) trên người có đeo sợi dây chuyền 5,5 chỉ vàng 18k.

Cùng với thủ đoạn trên, Tuấn cầm bịt bánh đi trước cản bà N lại, còn Mỹ Phượng, Bích Phượng, Ngọc Bích, Nhi, Đạt Em, Tâm, Mohamach Tamizy, Út, Má 2, Vú, Chịch áp sát đứng xung quanh, chen lấn, xô đẩy bà N. Ngay lúc này, Út đã dùng tay giật được sợi dây chuyền vàng của bà N rồi bỏ vào bịch bánh của Tuấn, Tuấn đưa cho Mỹ Phượng cất giữ.

Khoảng 3 giờ sau, (20h ngày 30.4.2021), cả nhóm quay về chợ đêm Phú Quốc tìm “con mồi” khác. Tại đây các đối tượng đã nhìn thấy ông W.S.W (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) có đeo dây chuyền vàng 24k loại 9999, trọng lượng 19,025 chỉ đang đi bộ nên các bị can đã áp sát đứng vây quanh, chen lấn, xô đẩy ông W. Lúc này, Mohamach Tamizy dùng tay giật lấy sợi dây chuyền của ông Wei thì bị bắt quả tang, còn Mỹ Phượng, Ngọc Bích, Bích Phượng, Đạt Em, Tuấn, Tâm, Nhi, Út, Má 2, Vú, Chịch thì nhanh chóng tẩu thoát.

Đến sáng ngày 1.5.2021, Mỹ Phượng, Ngọc Bích, Bích Phượng, Đạt Em, Tuấn, Tâm, Nhi đi phà trốn về TP.Hà Tiên (Kiên Giang) thì bị bắt giữ, khởi tố và tạm giam cho đến nay. Riêng các đối tượng Út, Má 2, Vú, Chịch đã trốn thoát. 

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Sau hơn 3 năm, tòa tuyên 43 năm tù cho 6 đối tượng giết người ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vụ án giết người ở Phú Quốc đã kéo dài hơn 3 năm qua, Tòa án tỉnh Kiên Giang đã nhiều lần đưa ra xét xử nhưng đều tạm hoãn do còn nhiều tình tiết chưa rõ, cần làm sáng tỏ.

Triệu tập 5 đối tượng điều tra nghi án giết người tại Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 25.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc cho biết, vừa điều tra xác minh ban đầu đối với cái chết của một thanh niên tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc.

Đã xác định nghi phạm vụ xác cô gái dưới mương nước ở Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Công an Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vừa phá nhanh vụ án giết người tại tổ 2, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Sau hơn 3 năm, tòa tuyên 43 năm tù cho 6 đối tượng giết người ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vụ án giết người ở Phú Quốc đã kéo dài hơn 3 năm qua, Tòa án tỉnh Kiên Giang đã nhiều lần đưa ra xét xử nhưng đều tạm hoãn do còn nhiều tình tiết chưa rõ, cần làm sáng tỏ.

Triệu tập 5 đối tượng điều tra nghi án giết người tại Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 25.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc cho biết, vừa điều tra xác minh ban đầu đối với cái chết của một thanh niên tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc.

Đã xác định nghi phạm vụ xác cô gái dưới mương nước ở Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Công an Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vừa phá nhanh vụ án giết người tại tổ 2, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, Thành phố Phú Quốc.