Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách: Đầu tháng 4.2023, Nguyễn Huy Tuyên mua được của một người không rõ lai lịch các sợi thảo mộc có chứa ma túy, loại ADB-BUTINACA và cần sa để bán kiếm lời. Nguyễn Huy Tuyên đã rủ Nguyễn Minh Quân cùng bán và chia tiền lời, Quân đồng ý.
Ngày 12.4.2023, tại khu vực cổng trường THPT Nam Sách, Nguyễn Huy Tuyên đã đưa cho Nguyễn Minh Quân 2 gói ni lông bên trong có các sợi thảo mộc chứa ma túy, mục đích là để bán cho người có nhu cầu. Khoảng 20h20 cùng ngày, tại khu vực cổng trường THCS Nguyễn Trãi, Nguyễn Minh Quân đã bán cho Trần Đức Toản (ở thôn Tè, xã Hợp Tiến) 2 gói ni lông có các sợi thảo mộc chứa ma túy loại ADB-BUTINACA và cần sa khối lượng 5,246 gam, đồng thời tàng trữ 1 túi ni lông bên trong chứa 24,326 gam ma túy loại ADB-BUTINACA và cần sa thì bị Công an huyện phát hiện.
Trong vụ án này cả hai bị cáo Nguyễn Huy Tuyên và Nguyễn Minh Quân đều chưa 18 tuổi, Tuyên đồng phạm với vai trò là người tổ chức, còn Quân đồng phạm với vai trò là người thực hành.
Căn cứ điều 251 Bộ luật hình sự, Tòa án nhân dân huyện Nam Sách tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Tuyên 30 tháng tù, Nguyễn Minh Quân 12 tháng tù.