Rủ công an đánh nhau khi được yêu cầu xét nghiệm COVID-19

NGUYÊN ANH |

Sau khi lực lượng chức năng yêu cầu giải tán cuộc nhậu, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo quy định, D.B.D (SN 1995) không chấp hành và liên tục chửi bới, thách thức tổ công tác.

Ngày 14.7, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh thanh niên liên tục chửi bới, thách thức và đòi đánh nhau với lực lượng công an, y, bác sĩ khi đến yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đăng tải trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận.

Qua xác minh bước đầu, người thanh niên chửi bới, thách thức đánh nhau với tổ công tác liên ngành đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 là D.B.D (SN 1995), người đang cách ly y tế tại gia đình ngụ tổ 5 ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

D.B.D là công nhân tại tỉnh Bình Dương, sau khi trở về Kiên Giang đã được cách ly y tế tập trung 21 ngày tại Trường Đại học Kiên Giang.

Ngày 7.7.2021, D.B.D hoàn thành thời gian cách ly tập trung và trở về địa phương áp dụng biện pháp cách ly tại nhà theo quy định.

Ngày 8.7.2021, tổ công tác liên ngành của xã Vĩnh Hòa Hiệp trực tiếp đến gia đình D.B.D để xác minh và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần đầu đối với đối tượng cách ly tập trung y tế tại nhà sau khi trở về từ tỉnh có dịch theo quy định.

Lúc này, gia đình D.B.D đang tổ chức ăn nhậu. Sau khi được yêu cầu giải tán cuộc nhậu, lấy mẫu xét nghiệm y tế theo quy định, đối tượng không chấp hành mà liên tục chửi bới, thách thức tổ công tác.

Đặc biệt, trong đoạn clip ghi lại hình ảnh D.B.D còn thách thức, rủ các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ ra đánh nhau.

Trước sự manh động của đối tượng, tổ công tác đã liên tục động viên, tuyên truyền cho đối tượng hiểu rõ hơn về quy định cách ly, phòng dịch. Mặc dù vậy chỉ đến khi tổ công tác tăng cường lực lượng công an xã đến hỗ trợ, khống chế, đối tượng D.B.D mới chịu chấp hành việc lấy mẫu xét nghiệm y tế.

Hiện vụ việc đã được báo cáo về cơ quan chức năng để tiến hành xử lý theo quy định.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Cách ly nhân viên tại bệnh viện Kiên Giang do có 8 ca nghi mắc

NGUYÊN ANH |

Sau khi phát hiện 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang đã lập tức thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc cách ly tại bệnh viện.

Bệnh viện Kiên Giang tạm ngưng nhận bệnh nhân do có ca nghi mắc COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kể từ ngày 13.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang chỉ tiếp nhận người bệnh cấp cứu vượt khả năng điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới; tạm ngưng tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú cho đến khi có thông báo mới.

Kiên Giang: Bắt 32 người tụ tập đá gà ăn tiền bất chấp dịch bệnh

NGUYÊN ANH |

Trong lúc tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp có các ca nhiễm bệnh ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) thì hơn 30 người đàn ông và phụ nữ ở nơi đây đã bất chấp mọi quy định của cơ quan chức năng tụ tập đá gà ăn tiền và bị công an bắt giữ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cách ly nhân viên tại bệnh viện Kiên Giang do có 8 ca nghi mắc

NGUYÊN ANH |

Sau khi phát hiện 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang đã lập tức thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc cách ly tại bệnh viện.

Bệnh viện Kiên Giang tạm ngưng nhận bệnh nhân do có ca nghi mắc COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kể từ ngày 13.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang chỉ tiếp nhận người bệnh cấp cứu vượt khả năng điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới; tạm ngưng tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú cho đến khi có thông báo mới.

Kiên Giang: Bắt 32 người tụ tập đá gà ăn tiền bất chấp dịch bệnh

NGUYÊN ANH |

Trong lúc tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp có các ca nhiễm bệnh ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) thì hơn 30 người đàn ông và phụ nữ ở nơi đây đã bất chấp mọi quy định của cơ quan chức năng tụ tập đá gà ăn tiền và bị công an bắt giữ.