Rợn người ở chợ tàn sát chim thú hoang ở Thạnh Hóa

Lãng Quân |

Ở ngay sát trung tâm thị trấn Thạnh Hóa (tỉnh Long An), cũng là một trong những "cửa ngõ" quan trọng nhất để vào TPHCM, có một chợ bán buôn, giết hại, treo cổ, thiêu sống động vật vô cùng tàn nhẫn.

Nhân sát vật nuôi xưa nay là việc được nhiều người xem như việc không có gì cần bàn. Tuy nhiên, PV Lao Động vào vai điều tra, thì thấy các đối tượng rao bán cả vọc, khỉ.

Thậm chí, chúng tôi trực tiếp xem khỉ được trói, nhốt sẵn sàng giao cho bất cứ vị khách nào đi nấu cao như lời chủ quán tuyên bố và giao dịch với "khách" suốt nhiều ngày. 

Chim trời, động vật hoang dã được bày bán công khai, vặt lông trụi thùi lụi, treo cổ lên ngay ven đường nườm nượp xe cộ. Khi có khách, lũ động vật đang sống bị chủ quán dùng đèn khò ngùn ngụt, xanh lè lửa ga thiêu cháy hết lông, da. Lũ hoang thú vô tội giãy giụa rồi vàng ươm khét lẹt trong vài phút.

 
 
 
 
 
 
 

Chúng tôi cũng tận mắt chứng kiến, ngã giá để "mua" cả đàn khỉ sống. "Đăng ký" mua cả vượn quý hiếm có giá chợ đen 30 triệu đồng/con, đối tượng cũng gửi video nhiều loài quý hiếm bị cầm tù cho "nhà báo/ khách hàng" xem. Họ khẳng định sẽ "bao đường" để giao hàng tận TP HCM cho khách. Đại bàng và không ít loài quý hiếm được rao bán và bày bán.

 
 
 Khỉ hoang được nhốt tại chợ Thạnh Hóa và lời tuyên bố bán khỉ nấu cao, hổ đông lạnh của chủ hàng. 
Nhiều loài rắn quý và rắn nhập lậu từ Campuchia được bày bán tràn lan khắp các khu chợ từ Thạnh Hóa đến biên giới.  
 
 
 
 
 
 
Với các vi phạm nghiêm trọng ở đây, sau khi ghi hình, PV Lao Động đã trực tiếp gặp Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Hóa, vào trụ sở Hạt kiểm lâm huyện, đưa tài liệu, đề nghị bắt giữ, xử lý. Trước đó, nhiều vi phạm đã bị bóc gỡ, với rùa, rắn, linh trưởng được thả về hoang dã.

Tuy nhiên, không hiểu vì "lý do bí ẩn" gì mà bao năm qua, khu chợ tàn nhẫn và ám ảnh nhất Việt Nam này vẫn trơ trơ tồn tại trong sự công phẫn của dư luận.

Lãng Quân
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.