Rao làm căn cước công dân số "tứ quý", thanh niên bị xử phạt

Mai Hường |

Trần Văn S (29 tuổi, ở xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang), rao trên tài khoản xã hội nhận làm căn cước công dân số đẹp với giá 40-50 triệu đồng.

Sáng 10.4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Trần Văn S về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, ngày 22.3, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện trên mạng xã hội Facebook có một tài khoản đăng bài viết với nội dung nhận làm căn cước công dân số đẹp với giá 40 - 50 triệu đồng.

Cụ thể, bài viết có nội dung nhận làm căn cước công dân 4 số cuối cùng giống nhau (tứ quý) với giá khoảng 50 triệu đồng, 3 số cuối giống nhau (tam hoa) và số tiến (ví dụ 1234, 5678, 6789...) với giá khoảng 40 triệu đồng.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định chủ tài khoản Facebook trên là Trần Văn S.

Tại cơ quan công an, S khai nhận bản thân bán hàng online, làm cộng tác viên bán sim số đẹp trên mạng xã hội Facebook.

S thấy những vấn đề liên quan đến căn cước công dân đang được mọi người quan tâm. Anh này đã sao chép nội dung nhận làm căn cước công dân số đẹp trên mạng, rồi đăng lại trên trang cá nhân của mình nhằm mục đích câu like, câu view để tăng tương tác, có thể tiếp cận đến nhiều người hơn phục vụ việc bán hàng online.

S thừa nhận bản thân không có khả năng làm được căn cước công dân số đẹp.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Căn cước công dân gắn chíp có hạn sử dụng bao lâu?

phương dung |

Xin hỏi, việc gắn chíp này có định vị vị trí của công dân hay không? Căn cước công dân gắp chíp có hạn sử dụng bao lâu?

Hà Nội đã trả 123.000 thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân

Việt Dũng |

Trong các quận, huyện tại Hà Nội, Hà Đông là địa bàn trả căn cước công dân gắn chip nhiều nhất, tiếp đến quận Hai Bà Trưng.

Hà Nội dẫn đầu với hơn 2 triệu hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân

Việt Dũng |

Trong số 63 tỉnh thành ra quân cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân, Hà Nội đã cấp được hơn 2 triệu hồ sơ, là đơn vị dẫn đầu.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Căn cước công dân gắn chíp có hạn sử dụng bao lâu?

phương dung |

Xin hỏi, việc gắn chíp này có định vị vị trí của công dân hay không? Căn cước công dân gắp chíp có hạn sử dụng bao lâu?

Hà Nội đã trả 123.000 thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân

Việt Dũng |

Trong các quận, huyện tại Hà Nội, Hà Đông là địa bàn trả căn cước công dân gắn chip nhiều nhất, tiếp đến quận Hai Bà Trưng.

Hà Nội dẫn đầu với hơn 2 triệu hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân

Việt Dũng |

Trong số 63 tỉnh thành ra quân cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân, Hà Nội đã cấp được hơn 2 triệu hồ sơ, là đơn vị dẫn đầu.