Rao bán "đồ chơi người lớn" trên mạng bị phạt 5 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này triệu tập đối tượng B.K.T để làm rõ hành vi truyền bá thông tin, hình ảnh có nội dung dâm ô, đồi trụy trên mạng xã hội.

Theo đó, để quảng cáo bán hàng trên mạng Internet, đối tượng B.K.T (SN 1985, trú tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã đăng tải trên trang thông tin điện tử cá nhân 109 thông tin, hình ảnh với nội dung “Đồ chơi tình yêu”, “Đồ chơi người lớn”… có nội dung dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng T đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ thông tin, hình ảnh và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định tại điều 99, Nghị định 15, ngày 3.2.2020 của Chính phủ, Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối tượng T với số tiền 5 triệu đồng.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Loại bỏ những bình luận kỳ thị trên mạng xã hội

Bảo Hân |

Không ít công nhân khi tham gia mạng xã hội vẫn có những lời bình luận kỳ thị giới tính, chửi tục… Ngoài ra, có nhiều công nhân dù chưa biết về bộ quy tắc ứng xử mạng xã hội vừa mới được ban hành, nhưng đã có những nguyên tắc của riêng mình trong “thế giới ảo”.

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội: Không chấp nhận hành vi ngang ngược

Thế Lâm |

Lên mạng xã hội viết status, đăng tải hình ảnh hoặc livestream cáo buộc vô căn cứ, tấn công, nói xấu, xúc phạm người khác suy cho cùng cũng chính là những hành vi không chính trực.

Hãy là người ứng xử văn minh trong đời sống và trên mạng xã hội

Lê Thanh Phong |

Ngày 17.6.2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Bộ quy tắc gồm 9 điều, nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Bắt giữ hai người đàn ông sản xuất bằng giả để rao bán trên mạng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Trương Văn Nho (32 tuổi) và đồng hương quê ở Tân Kỳ (Nghệ An) thuê nhà, mua sắm nhiều thiết bị để sản xuất bằng giả, rao bán trên mạng xã hội.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Loại bỏ những bình luận kỳ thị trên mạng xã hội

Bảo Hân |

Không ít công nhân khi tham gia mạng xã hội vẫn có những lời bình luận kỳ thị giới tính, chửi tục… Ngoài ra, có nhiều công nhân dù chưa biết về bộ quy tắc ứng xử mạng xã hội vừa mới được ban hành, nhưng đã có những nguyên tắc của riêng mình trong “thế giới ảo”.

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội: Không chấp nhận hành vi ngang ngược

Thế Lâm |

Lên mạng xã hội viết status, đăng tải hình ảnh hoặc livestream cáo buộc vô căn cứ, tấn công, nói xấu, xúc phạm người khác suy cho cùng cũng chính là những hành vi không chính trực.

Hãy là người ứng xử văn minh trong đời sống và trên mạng xã hội

Lê Thanh Phong |

Ngày 17.6.2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Bộ quy tắc gồm 9 điều, nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Bắt giữ hai người đàn ông sản xuất bằng giả để rao bán trên mạng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Trương Văn Nho (32 tuổi) và đồng hương quê ở Tân Kỳ (Nghệ An) thuê nhà, mua sắm nhiều thiết bị để sản xuất bằng giả, rao bán trên mạng xã hội.